Hà Nội: Chậm xử lý vi phạm trật tự xây dựng, trách nhiệm của chính quyền ở đâu?

Khu nhà ở cũ 3 tầng, tại 93 Hàng Mã được chia thành 11 căn hộ, thuộc sở hữu Nhà nước, đã bán 9 căn cho người dân sử dụng để ở, còn lại 2 căn vẫn thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, hiện đang cho thuê. Tuy nhiên, một chủ hộ tầng 1 đã tự ý phá tường thông sang căn hộ khác, gây mất an toàn chung của kết cấu tòa nhà và xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ hộ khác và tài sản của Nhà nước.

Trụ sở UBND phường Hàng Mã

Trụ sở UBND phường Hàng Mã

Mới đây một số hộ dân sinh sống tại 93 Hàng Mã, có đơn gửi Báo Pháp luật Việt Nam và các cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm kêu cứu khẩn cấp, về việc căn hộ tầng 1 của gia đình bà Vũ Kim Thành đã tự ý phá tường, mở lối đi thông sang căn hộ của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Liên và gia đình bà Nguyễn Thị Minh Yến. Việc làm này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu chung của tòa nhà, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ hộ khác và tài sản của Nhà nước.

Theo đơn trình bày của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Liên và gia đình bà Nguyễn Thị Minh Yến, ngày 17 tháng 4, gia đình bà Vũ Kim Thành là căn hộ liền kề đã tổ chức một nhóm người đập phá bức tường ngăn cách giữa 2 gia đình của tầng 1, khiến cả tòa nhà rung chấn cực mạnh, gây nguy cơ rạn nứt và sụt lún của tòa nhà.

“Ngay lúc đó, chúng tôi đã phản ánh đến UBND phường Hàng Mã và cán bộ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường và cán bộ Công an phường xuống hiện trường kiểm tra và yêu cầu gia đình bà Thành dừng ngay hoạt động phá dỡ công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Khi cán bộ phường về, thì gia đình bà Thành lại tiếp tục cho người đập phá tường thông sang căn hộ của gia đình tôi”, bà Nguyễn Thị Kim Liên bức xúc nói.

Được biết, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản vi phạm hành chính và UBND phường Hãng Mã đã có biên bản giải quyết xác định gia đình bà Vũ Kim Thành vi phạm trật tự xây dựng và yêu cầu dừng mọi hoạt động đập phá và khắc phục nguyên hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, “gia đình bà Vũ Kim Thành rất coi thường pháp luật bằng việc tiếp tục đập phá tường, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình tôi và tài sản của Nhà nước”, bà Nguyễn Thị Kim Liên cho biết thêm.

Qua tìm hiểu thực tế tại khu nhà số 93 Hàng Mã, phóng viên nhận thấy hiện căn hộ gia đình bà Vũ Kim Thành phá bức tường chung tầng 1 thông sang gia đình bà Nguyễn Thị Kim Liên, hiện chỉ được be bịt tạm thời, chưa được khắc phục hoàn trả lại nguyên trạng. Đáng nói, đối với khu nhà ở này đã được xây dựng hàng chục năm, đến nay tuổi thọ đã suy giảm nên việc đập phá, tác động mạnh vào tường sẽ tăng nguy cơ mất an toàn chung của khối tòa nhà.

Hơn nữa, việc gia đình bà Vũ Kim Thành tự ý phá tường ngăn giữa các căn hộ xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp chỗ ở của gia đình các hộ liền kề. Tòa nhà này còn 2 căn thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, đang được Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà số 3 (đại diện cho Nhà nước) cho thuê. Do vậy, việc gia đình bà Vũ Kim Thành phá bức tường ngăn giữa các căn hộ không chỉ vi phạm trật tự xây dựng mà còn có dấu hiệu phạm tội hủy hoại tài sản chung của Nhà nước.

Được biết, UBND phường Hàng Mã cũng đã có biên bản làm việc với hộ gia đình bà Thành và lấy ý kiến của căn hộ liền kề. Tuy nhiên, UBND phường mới chỉ dừng lại ở việc ghi nhận sự việc, lấy ý kiến, chứ chưa đưa ra biện pháp cương quyết, xử lý dứt điểm đối với hành vi vi phạm của hộ bà Thành. Vì thế gia đình bà Thành lại tiếp tục vi phạm leo thang, khiến sự việc phức tạp.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Phương Bình, cán bộ quản lý trật tự xây dựng đô thị phường Hàng Mã, cho biết vì lối đi chung nhà vệ sinh bị khóa cửa, nên căn hộ 93 Hàng Mã của gia đình bà Vũ Kim Thành có ý định phá tường làm cửa lối đi tắt qua nhà về sinh chung, UBND phường đã hòa giải và đang giải quyết. Khi nào UBND quận Hoàn Kiếm ra Quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự xây dựng của căn hộ bà Vũ Kim Thành, thì UBND phường mới cưỡng chế khắc phục vi phạm để trả lại hiện trạng ban đầu.

Đại diện Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà số 3, cho biết đơn vị này đã phối hợp với UBND phường và cung cấp hồ sơ liên quan đến các căn hộ trên. Đồng thời đã đề nghị UBND phường xử lý ngay hành vi vi phạm của gia đình bà Vũ Kim Thành và yêu cầu bắt buộc khắc phục hậu quả nhưng UBND phường đến nay chưa thực hiện.

“Đây không phải là tranh chấp, vi phạm trật tự xây dựng. Trước đây và bây giờ mua bán, cho thuê, nguyên trạng như thế nào thì phải để nguyên. Tự nhiên bà Thành đập phá tường ngăn cách chung của tòa nhà là vi phạm rồi. Chậm trễ giải quyết vi phạm, để sự việc phức tạp thì UBND có trách nhiệm”, đại diện Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà số 3 cho biết thêm.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Sơn

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ha-noi-cham-xu-ly-vi-pham-trat-tu-xay-dung-trach-nhiem-cua-chinh-quyen-o-dau-post396218.html