Hà Nội 'chăm chút' phố phường dịp Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên

Nhân dịp Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai (từ ngày 27 đến 28-2) diễn ra tại Hà Nội, chính quyền và người dân Thủ đô cùng phấn khởi 'chăm chút' phố phường, gìn giữ nhiều con đường, tuyến phố phong quang, sạch sẽ với mục đích mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, an toàn đến với bạn bè quốc tế.

Ngay từ sáng sớm, nhân viên các đơn vị công ích của TP Hà Nội đã “vào ca” làm việc, chăm chút từng lẵng hoa trang trí trên các tuyến phố chính. (Ảnh: NGUYÊN MINH)

Ngay từ sáng sớm, nhân viên các đơn vị công ích của TP Hà Nội đã “vào ca” làm việc, chăm chút từng lẵng hoa trang trí trên các tuyến phố chính. (Ảnh: NGUYÊN MINH)

Từ 6 giờ 30 phút, tại các tuyến phố trên địa bàn quận Ba Đình, đông đảo nhân dân cùng các cán bộ khối Đảng, UBND các phường cùng các cấp Hội đoàn đã tiến hành dọn vệ sinh, bóc xóa biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định; dọn dẹp các điểm tập hợp rác, các điểm nóng về tình trạng xả rác sai quy định gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Cán bộ, nhân dân quận Ba Đình dọn dẹp vệ sinh môi trường. (Ành: ĐĂNG ANH)

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Ngô Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch phường Thành Công cho biết, nhằm bảo đảm trật tự đô thị phục vụ Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai, trong những ngày qua, lực lượng chức năng phường đã phối hợp hệ thống chính trị các khu dân cư tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

Tuyến đường Láng Hạ thông thoáng và sạch đẹp hơn trong những ngày này. (Ành: ĐĂNG ANH)

Với sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã có những chuyển biến tích cực. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, để rác sai quy định gây mất vệ sinh môi trường đã được cải thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại, bảo đảm môi trường sống của nhân dân.

Để duy trì những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, ngoài việc tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, UBND phường sẽ phối hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể, hệ thống chính trị khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, Phó Chủ tịch phường Thành Công nhấn mạnh.

(Ảnh: NGUYÊN MINH)

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư chi bộ khu dân cư số 5 (phường Đội Cấn) cho biết người dân thuộc khu dân cư đều rất phấn khởi khi Hà Nội được chọn là nơi diễn ra Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai. “Mọi người đều háo hức và muốn thể hiện sự thanh lịch, văn minh và hiếu khách của người dân TP Hà Nội – thành phố vì hòa bình. Vì vậy, khi được cấp ủy, chính quyền tuyên truyền thì mọi người đều phấn khởi hưởng ứng”, Bí thư chi bộ Nguyễn Ngọc Thành chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, Bí thư chi bộ khu dân cư số 5, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội tham gia dọn vệ sinh, duy trì đường phố sạch sẽ, phong quang ngay từ sáng sớm. (Ảnh: NGUYÊN MINH)

Phó Chủ tịch UBND phường Đội Cấn Vũ Đại Thắng cho biết, không chỉ dịp này mà đã thành nếp, chính quyền và nhân dân phường Đội Cấn luôn thực hiện tốt mọi chỉ đạo của quận Ba Đình và TP Hà Nội, người dân luôn tự giác thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn. Dịp Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai đang diễn ra tại Hà Nội, UBND phường Đội Cấn đã sớm có kế hoạch và thực hiện tốt việc bảo đảm an ninh cũng như bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thi, vệ sinh môi trường và PCCC trên địa bàn.

Được biết, từ nhiều năm nay, việc dọn vệ sinh môi trường, xóa quảng cáo, rao vặt, dọn dẹp rác thải,... đã luôn được cấp đoàn, hội các phường trên địa bàn quận Ba Đình duy trì và thực thiện vào các sáng thứ bảy hằng tuần. Đặc biệt, trong thời điểm diễn ra cuộc gặp cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai, từ ngày 20 đến 27-2, quận Ba Đình đã huy động hơn 1.000 cán bộ, nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh đường phố. Sự tham gia của đông đảo lãnh đạo cùng các tầng lớp dân cư đã góp phần đáng kể đến việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Tại khu vực Vườn hoa Lê-nin, các nhân viên môi trường cũng tiến hành dọn vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm cảnh quan. (Ảnh: NGUYÊN MINH)

Tại Vườn hoa Cổ Tân, nằm sát khu vực Khách sạn Metropole, nơi tập trung nhiều nhà báo quốc tế, các nhân viên vệ sinh môi trường cũng luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

(Ảnh: NGUYÊN MINH)

Anh Khanh, nhân viên vệ sinh môi trường quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, tổ của anh gồm ba người đã được điều lên tăng cường tại khu vực này trong những ngày diễn ra Hội nghị cấp cao. Ca làm việc của tổ bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc lúc 4 giờ chiều.

Khu vực chung quanh Hồ Hoàn Kiếm cũng được các nhân viên môi trường liên tục "chăm chút" duy trì đường phố vệ sinh sạch sẽ. (Ảnh: NGUYÊN MINH)

Người dân và du khách hào hứng chụp ảnh lưu niệm tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ nằm sát bên Trụ sở UBND TP Hà Nội. (Ảnh: NGUYÊN MINH)

Du khách nước ngoài đi ngang qua khu vực này luôn tỏ vẻ thích thú ghi lại những hình ảnh trong thời khắc lịch sử. (Ảnh: NGUYÊN MINH)

Trong những ngày diễn ra Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ - Triều Tiên, cảnh quan, vệ sinh môi trường, tổ chức quản lý đô thị của TP Hà Nội luôn được bảo đảm tạo sự thuận lợi và thoải mái nhất cho các vị khách, và đã nhận được nhiều lời khen ngợi của truyền thông quốc tế cũng như người dân trong nước. Mong rằng, những kết quả này sẽ tiếp tục được duy trì như nét đẹp hằng ngày ở Thủ đô, để Hà Nội - thành phố vì hòa bình luôn xứng đáng là trung tâm văn hóa, du lịch, điểm đến lý tưởng, hấp dẫn và thú vị của du khách quốc tế.

NGUYÊN MINH; ĐĂNG ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39334102-ha-noi-%E2%80%9Ccham-chut%E2%80%9D-pho-phuong-dip-hoi-nghi-cap-cao-hoa-ky-trieu-tien.html