Hà Nội cây đổ, ngập nhiều nơi sau cơn mưa lớn

Cơn mưa kéo dài từ khoảng 16h chiều 31-8 đến rạng sáng ngày 1-9 tuy không kèm theo gió giật và mưa lớn nhưng cũng khiến nhiều tuyến phố như Phùng Hưng, Lương Ngọc Quyến, Bà Triệu, Trần Quốc Toản, Hàn Thuyên... ngập úng cục bộ.

Đáng chú ý vào rạng sáng nay 1-9, tại trước cửa nhà 92 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm một cây xà cừ cỡ lớn đã bật ngốc đổ chắn ngang đường ảnh hưởng đến giao thông tại khu vực trên.

Theo quan sát, cây có đường kính khoảng 3 người ôm, khi bật gốc đã làm vỡ toang mảng vỉa hè tạo thành hố sâu và lật tung một biển báo giao thông.

Cây đổ ít nhất làm ảnh hưởng 4 ngôi nhà đối diện khi những cành lớn đổ trực diện vào. Thông tin ban đầu, do những ngôi nhà này chủ yếu quán ăn và quán cà phê nên vào thời điểm đêm tối không có người ở nên không có thiệt hại về người.

Tại ngã tư Tràng Tiền- Ngô Quyền, một cây xà cừ cũng bật gốc ngang đường đè vào đuôi một chiếc taxi.

Nhận được tin báo, Công an phường Lý Thái Tổ, ngành điện lực, cây xanh... đã cử cán bộ có mặt xử lý sự cố. Đội CSGT số 1 cũng tiến hành phân luồng từ xa đảm bảo giao thông thông suốt.

Một số hình ảnh sau cơn mưa:

Hiệp Bình (Tin- ảnh)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/thiet-hai-ban-dau-sau-tran-mua-keo-dai-hom-qua-tai-ha-noi-559848/