Hà Nội: Cây đổ đè xe ô tô đậu bên đường sau cơn mưa giông

Chiều 20/9, khu vực Hà Nội xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh và sấm chớp. Tuy cơn mưa giông chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng gió giật mạnh đã khiến nhiều cây cối bị đổ.

Theo ghi nhận của phóng viên Đại Đoàn Kết, tại đường Hoàng Đạo Thúy (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) một cây phượng cổ thụ đã bật gốc đè lên chiếc xe ô tô hiệu Mazda BKS 30G -xxxxx.

Gió lớn khiến cây phượng lớn bật gốc ngã đè lên phần kính lái chiếc xe.

Gió lớn khiến cây phượng lớn bật gốc ngã đè lên phần kính lái chiếc xe.

Vụ việc xảy ra ngay tại ngã tư đường Hoàng Đạo Thúy - Hoàng Ngân (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy). Cây đổ ngã chắn hết phần đường...

Nhận được tin phản ánh của quần chúng, Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội đã ngay lập tức điều người và công cụ tới hiện trường.

Nhân viên Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội khẩn trương cưa cắt.

Một số công nhân thu dọn cành cây trên lòng đường.

Anh Thành, 34 tuổi, nhân viên Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết, hiện chủ xe chưa xuất hiện tại hiện trường. Nhận được tin báo, anh cùng các nhân viên khác đã nhanh chóng đến hiện trường thu dọn để đảm bảo an toàn giao thông.

Thân cây sau khi cắt đã được chuyển đi.

Chiếc xe bị hư hỏng phần kính lái và trần xe.

Sự việc thu hút sự theo dõi của nhiều cư dân sống gần đó và người đi đường.

Quốc Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ha-noi-cay-do-de-xe-o-to-dau-ben-duong-sau-con-mua-giong-5697151.html