Hà Nội: Cảnh tiêu điều tại dự án sinh thái 'khủng' Cẩm Đình – Hiệp Thuận

Dự án Khu đô thị (KĐT) sinh thái 'khủng' Cẩm Đình – Hiệp Thuận được triển khai từ năm 2007, nhưng đến nay đã hơn 20 năm vẫn chỉ là những bãi cỏ trống, tiêu điều.

Khu vườn sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 và giao đất tại Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 07/5/2008.

Khu vườn sinh thái có quy mô 247,4 ha, là dải đất nằm giữa kênh Cẩm Đình – Hiệp Thuận với đê Ngọc Tảo thuộc huyện Phúc Thọ, bắt đầu từ sau cống Cẩm Đình, chạy dọc đê Ngọc Tảo đến cửa vào cống Hiệp Thuận, thuộc địa phận các xã Võng Xuyên, Long Xuyên, Xuân Phú, Vân Phúc, Hát Môn, Thanh Đa, Tam Thuấn, Hiệp Thuận.

Tổng thể dự án gồm các khu: nhà vườn sinh thái, tái định cư, công trình công cộng, thương mại – dịch vụ. Dự án do Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh chủ đầu tư.

Tính từ thời điểm dự án được phê duyệt đến nay đã hơn 20 năm, dự án này vẫn chỉ là những bãi đất hoang, tiêu điều, là nơi để người dân thả trâu bò. Nhiều hạng mục cầu cống, thiết bị chiếu sáng đã xuống cấp, gỉ sét, nhiều ô đất được tận dụng trồng rau, sản xuất gạch và trạm trộn bê tông.

Một số hình ảnh PV ghi nhận trong KĐT này:

Phối cảnh KĐT sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận (ảnh VNF)

Phối cảnh KĐT sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận (ảnh VNF)

Cỏ dại mọc phủ kín những khối bê tông

Dự án bây giờ chỉ là nơi người dân chăn thả trâu bò

Một trạm trộm bê tông đang hoạt động trong đất dự án

Đường trơ sỏi đá, bên hệ thống đèn đường gỉ sét

Một người dân tận dụng làm nơi đốt cao su lấy sắt

2 căn nhà bỏ hoang tạo khung cản tiêu điều bên trong dự án

Phú Sỹ

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ha-noi-canh-tieu-dieu-tai-du-an-sinh-thai-khung-cam-dinh-hiep-thuan-21323.html