Hà Nội: Cần xử lý nghiêm tình trạng nhà xe bắt khách sai quy định

Nhiều nhà xe dừng, đỗ bắt khách dọc đường, sai quy định, tuy nhiên không thấy bóng dáng cơ quan chức năng đứng ra xử lý.

Thời gian gần đây Báo Gia đình Việt Nam liên tục nhận được thông tin phản ánh của người dân về việc xuất hiện tình trạng nhiều xe khách liên tỉnh bất chấp lệnh cấm, bất chấp quy định để bắt khách dọc đường trong nội thành TP. Hà Nội.

Nhà xe Thanh Tùng chạy tuyến Hà Nội – Nam Định ngang nhiên bất chấp quy định dừng xe bắt khách dọc đường Kim Đồng.

Nhà xe Thanh Tùng chạy tuyến Hà Nội – Nam Định ngang nhiên bất chấp quy định dừng xe bắt khách dọc đường Kim Đồng.

Theo phản ánh, tại tuyến đường Giải Phóng, khu vực gần bến xe Giáp Bát, đường Kim Đồng (quận Hoàng Mai – Hà Nội) xảy ra tình trạng xe khách bắt khách sai quy định.

Những ngày đầu tháng 8/2018, phóng viên Báo Gia đình Việt Nam đã vào cuộc và ghi nhận tình trạng trên.

Mục sở thị, nhiều xe khách ngay sau khi ra khỏi cổng bến xe Giáp Bát đã ngang nhiên dừng, đỗ ngay trước cổng để bắt khách gây cản trở việc lưu thông cho các xe phía sau.

Tình trạng này gây mất an toàn giao thông, sai quy định tại khu vực bến xe Giáp Bát. Thế nhưng, lực lượng cảnh sát khu vực, lực lượng giao thông địa bàn không hề xử lý.

Nhà xe Đức Long bắt khách dọc tuyến đường Giải Phóng.

Trong nhiều ngày ghi nhận, phóng viên ghi lại được hình ảnh, vi deo một số nhà xe chạy các tuyến Hà Nội – Nam Định, Hà Nội – Thái Bình, Hà Nội – Hà Nam, Hà Nội – Thanh Hóa…dừng, đỗ xe dọc đường để chèo kéo, bắt khách gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông khu vực.

Cụ thể, theo ghi nhận nhà xe Thanh Tùng chạy tuyến Hà Nội – Nam Định bất chấp quy định để dừng xe ngay trước cổng bến xe Giáp Bát để bắt khách. Chưa hết, dọc tuyến đường Giải Phóng, đường Kim Đồng, khu vực cầu vượt cạnh bến xe Nước Ngầm xe này ngang nhiên dừng đón khách.

Nhà xe Tùng Lâm chạy tuyến Thanh Hóa – Hà Nội cũng bất chấp quy định đã dừng đón khách dọc tuyến đường Giải Phóng.

Chưa hết, đơn cử nhà xe Tùng Lâm chạy tuyến Thanh Hóa – Hà Nội cũng bất chấp quy định đã dừng đón khách dọc tuyến đường Giải Phóng.

Chị Lan, nhà ở phố Kim Đồng cho biết, tình trạng nhiều nhà xe dừng đón khách xảy ta tại tuyến phố này thường xuyên, lâu nay nhưng không bị xử phạt. Đây là tuyến đường bé, mật độ giao thông cao, đặc biệt toàn xe khách nên thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông. Nhiều nhà xe còn lợi dụng đèn đỏ để đón khách ngay giữa đường.

Ngang nhiên bắt khách dọc đường Giải Phóng nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý.

Ông Dũng, một người dân sống dọc tuyến đường Giải Phóng bức xúc: "Xe khách lao ra khỏi bến đã dừng để bắt khách dọc đường, tuyến đường này có đội CSGT số 14 phụ trách, có lực lượng công an khu vực tuần tra, thậm chí còn có cả TTGT, thế nhưng không hiểu sao nhiều nhà xe vẫn ngang nhiên dừng xe dọc đường để đón khách mà không hề bị xử phạt".

Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý những trường hợp xe khách đón khách sai quy định tại khu vực cổng bến xe Giáp Bát, dọc tuyến đường Giải Phóng, đường Kim Đồng để tránh gây ách tắc giao thông, đặc biệt là những giờ cao điểm.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ha-noi-can-xu-ly-nghiem-tinh-trang-nha-xe-bat-khach-sai-quy-dinh-d131704.html