Hà Nội cần nhân rộng những 'vùng xanh' an toàn

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhiều khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thiết lập chốt 'vùng xanh' an toàn, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Để bảo vệ thành quả chống dịch, phường Mai Động (quận Hoàng Mai) đã thiết lập gần 50 chốt “vùng xanh” (vùng an toàn, không có dịch) hoạt động từ sáng đến 22h hàng ngày.

Thành viên của chốt “vùng xanh” là Bí thư chi bộ, người dân trong khu dân cư, tổ dân phố, với nhiệm vụ kiểm soát người ra vào địa bàn, bảo vệ sự an toàn nơi mình sinh sống.

Tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có gần 30 “vùng xanh” – vùng không có dịch Covid-19 đã được thiết lập tại các khu dân cư, ngõ xóm.

Tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có gần 30 “vùng xanh” – vùng không có dịch Covid-19 đã được thiết lập tại các khu dân cư, ngõ xóm.

Mọi người dân khi qua chốt "vùng xanh" đều phải khai báo y tế, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, người vận chuyển hàng hóa đến chỉ được giao tại bàn chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân. Bà Hồ Thị Dung, thành viên chốt “vùng xanh”, Khu đô thị Park Hill - Time City cho biết, 12 tòa nhà trong khu đô thị đều có chốt “vùng xanh”, thiết lập vùng an toàn.

Ông Trần Văn Vịnh, Chủ tịch UBND phường Mai Động, quận Hoàng Mai cho biết, việc thành lập chốt vùng xanh (vùng an toàn, không có dịch) luôn nhận được sự tham gia tích cực của người dân trong khu dân cư, tổ dân phố, tòa chung cư. Cùng với tổ Covid cộng đồng, lực lượng phòng chống dịch địa phương, mọi người tham gia chốt “vùng xanh” đều đồng lòng, vui vẻ, tự nguyện thực hiện các nội quy, nhằm bảo vệ thành quả chống dịch mà khu dân cư đã làm được.

Người vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ thuộc “vùng xanh” phải giao hàng tại các chốt trực, không đưa trực tiếp vào nhà dân.

"Việc thành lập chốt vùng xanh sẽ giảm áp lực cho tuyến đầu. Nhân dân rất ủng hộ và mọi người cũng có ý thức để bảo vệ an toàn…", ông Vịnh nói.

Khởi đầu hiệu quả từ phường Mai Động và phường Đại Kim, đến nay, 14 phường trên địa bàn quận Hoàng Mai đều hình thành chốt “vùng xanh” tại các khu dân cư, tổ dân phố, tạo thành những vành đai an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Bí thư Thường trực quận ủy Hoàng Mai cho biết, sau 4 ngày triển khai với sự hưởng ứng tích cực của người dân đã giúp Hoàng Mai thiết lập gần 500 chốt “vùng xanh” an toàn.

"Với vùng xanh, người ở bên ngoài không được vào. Nếu mà sip hàng thì gửi hàng tại chỗ đó, các thành viên nhận hàng, khử khuẩn và gửi lại người nhận. Tôi thấy qua việc thành lập vùng xanh, ý thức của mọi người cùng nhân lên, cùng một mục tiêu chung là đẩy lùi dịch bện. Hiệu quả trên địa bàn rất rõ rệt…", ông Phong cho biết.

Từ thực tiễn “vùng xanh” (vùng an toàn không có dịch) tại quận Hoàng Mai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền toàn thành phố cần nhanh chóng triển khai, tổ chức phổ biến và thiết lập các “vùng xanh” ở địa bàn dân cư. Trong đó, cần hướng dẫn cụ thể về tiêu chí xác định “vùng xanh”, cách thức tổ chức cho người dân tự quản lý.

Giao cho tổ Covid-19 cộng đồng làm nòng cốt, trên cơ sở đó tập hợp, huy động người dân tham gia lập chốt, bố trí trực bảo vệ 24/24 giờ; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các di biến động trên địa bàn, nhất là người tạm trú, khách vãng lai... Đây là giải pháp phòng thủ rất quan trọng, các địa phương cần triển khai trong thời gian nhanh nhất./.

Huy Nam/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/ha-noi-can-nhan-rong-nhung-vung-xanh-an-toan-880075.vov