Hà Nội: Cận cảnh dự án mở rộng ngõ 102 Trường Chinh gần 15 năm nằm im trên giấy

Dù được UBND TP.Hà Nội phê duyệt dự án mở rộng tuyến đường Lương Định Của ra đường Trường Chinh từ năm 2004, thế nhưng đến nay đã gần 15 năm, dự án này vẫn 'nằm im' trên giấy.

Dự án mở rộng tuyến đường Lương Định Của ra đường Trường Chinh được UBND TP.Hà Nội phê duyệt từ năm 2004.

Dự án mở rộng tuyến đường Lương Định Của ra đường Trường Chinh được UBND TP.Hà Nội phê duyệt từ năm 2004.

Dự án do ban Quản lý Dự án Giao thông Đô thị - nay sáp nhập thành ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình giao thông TP.Hà Nội làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư là 32,75 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án là 2004-2005.

Thế nhưng đến nay đã gần 15 năm, dự án này vẫn “nằm im” trên giấy. Nguyên nhân khiến dự án không thể hoạt động là vấp phải sự phản đối của các hộ dân nơi đây.

Sau nhiều năm dự án trên nằm án binh bất động, ngày 13/12/2011, UBND TP.Hà Nội ra quyết định số 5781/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án trên. Lúc này, tổng mức đầu tư dự án (tạm tính) tăng lên là 85,628 tỷ đồng và thời gian thực hiện dự án là 2012-2014 nhưng sau đó cũng không thực hiện được.

Việc thực hiện dự án có nhiều điểm bất cập, không giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người dân.

Dự án này từng được báo chí phản ánh rất nhiều về việc mở rộng đường, nắn đường cong thành đường cong hơn.

Theo ghi nhận phóng viên, nếu tính theo phía Tây của chỉ giới đường đỏ chỉ có 5 hộ dân là diện tích đất lưu không, trong khi bên phía Đông là khu tập thể với 14 hộ dân đang sinh sống ổn định.

Cụ thể, đoạn từ đầu ngõ 102 đường Trường Chinh đến ngách 74/3 hiện tại chỉ dài khoảng 70-80m.

Như vậy, dự án trên đã 2 lần bị chậm tiến độ, một trong những nguyên nhân là do vướng mắc, khiếu nại của người dân chưa được giải quyết dứt điểm.

Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-can-canh-du-an-mo-rong-ngo-102-truong-chinh-gan-15-nam-nam-im-tren-giay-a438399.html