Hà Nội: Cận cảnh Đại Tượng phật lớn nhất Đông Nam Á

Bức tượng phật cao 70 m, gồm 12 tầng và 1 tầng hầm tại chùa Khai Nguyên thuộc xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Khuân viên bên trong chùa cùng Đại Tượng tại chùa Khai Nguyên sau khi hoàn thành sẽ được coi là bức tượng lớn nhất Đông Nam Á.

Khuân viên bên trong chùa cùng Đại Tượng tại chùa Khai Nguyên sau khi hoàn thành sẽ được coi là bức tượng lớn nhất Đông Nam Á.

Chùa Khai Nguyên (hay còn được gọi là chùa Tản Viên, tên hiệu đầy đủ là Tản Viên Sơn Quốc Tự) nằm ở thôn Khoang Sau, xã Sơn Đông, Tx Sơn Tây. Chùa có niên đại lịch sử từ thời nhà Lý nửa đầu thế kỉ XI. Do được xây trên nền móng cũ, theo kiến trúc cũ nhưng mới được tôn tạo từ năm 2008 nên chùa mang dấu ấn kim cổ rất đặc sắc, không bị phá vỡ không gian, giá trị lịch sử.

Chùa được xây dựng rất khang trang sạch sẽ hiện đại. Ở đây đặc biệt các vật liệu kiến trúc được làm từ đá ong nguyên khối tạc khắc thành những đồ trang trí có giá trị đặc trưng nơi đây như tượng đá ong, bức tường, trụ cổng, lọ lộc bình bằng đá ong rất đẹp. Có thể nói, chùa Khai Nguyên là nơi kim cổ giao hòa.

Năm 2015, Đại đức Thích Đạo Thịnh, Trưởng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni và quý Phật tử chùa Khai Nguyên, phát nguyện xây dựng một pho Đại Tượng Phật A Di Đà vì Hòa Bình Thế giới, với quy mô tầm cỡ lớn nhất khu vự Đông Nam Á, ngay tại khuôn viên chùa Khai Nguyên.

Được sự đồng ý các cấp chính quyền và sự ủng hộ từ các phật tử khắp bốn phương. Vào 19/3/2016 tức ngày 12 tháng 2 năm Bính Thân chùa Khai Nguyên đã khởi công tượng phạt A Di Đà, vì hòa bình thế giới với tâm nguyện cầu cho “Quốc thái dân an, Thế giới hòa bình, Chúng sinh an lạc, Phật Pháp hưng long”.

Một số hình ảnh được PV ghi nhận tại chùa Khai Nguyên:

Đại Tượng tọa lạc ngay sau ngôi đại hùng Bảo Điện chùa Khai Nguyên.

Phía dưới chân Đại Tượng có trang trí hình con Heo tượng trưng cho năm 2019.

Đại Tượng còn nhiều hạng mục phía bên trong đang được thi công thời gian tiếp theo mới hoàn thiện.

Một phần của Đại Tượng nhìn từ mái chùa.

Tháp chùa và Đại Tượng là hai công trình cao nhất của chùa Khai Nguyên được nhìn từ xa.

Du khách đến với chùa Khai Nguyên đang lưu giữ lại những hình ảnh đẹp.

Quang Hưng

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/ha-noi-can-canh-dai-tuong-phat-lon-nhat-dong-nam-a-531328.html