Hà Nội: Cận cảnh công trình 8B Lê Trực 4 năm chưa xử lý xong sai phạm

Tháng 11/2015, Hà Nội bắt đầu phá dỡ sai phạm tại công trình 8B Lê Trực (quận Ba Đình), nhưng đến nay đã gần 5 năm trôi qua, sai phạm tại công trình vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Công trình 8B Lê Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) được cấp phép xây dựng cao 53 m nhưng chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69 m (vượt 16 m, tương đương 5 tầng). Diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là gần 30.000 m2, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000 m2, tăng trên 6.000 m2 so với giấy phép.

Công trình 8B Lê Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) được cấp phép xây dựng cao 53 m nhưng chủ đầu tư đã tự ý tăng chiều cao các tầng, xây thêm tầng 19, tổng chiều cao hiện tại khoảng 69 m (vượt 16 m, tương đương 5 tầng). Diện tích sàn theo giấy phép xây dựng là gần 30.000 m2, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng khoảng 36.000 m2, tăng trên 6.000 m2 so với giấy phép.

Tháng 11/2015, Hà Nội bắt đầu phá dỡ sai phạm tại công trình 8B Lê Trực (quận Ba Đình), nhưng đến nay đã gần 4 năm trôi qua, sai phạm tại công trình vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi kết thúc phá dỡ giai đoạn 1 thì gần 2 năm nay đã dừng thi công toàn bộ công trình này. Hiện tại chỉ có 2 bảo vệ được cử trông coi tại đây.

Điều đáng nói, gần hai năm qua, các sở ngành và đơn vị thiết kế vẫn chưa đưa ra được thiết kế phá dỡ giai đoạn 2.

Hệ thống hàng rào tôn đã xuống cấp nghiêm trọng.

Thậm chí phải dùng đến thanh đỡ để giữ hàng rào đứng.

Theo chia sẻ của người dân sống gần tòa nhà 8B Lê Trực cho biết, công trình nhiều năm không được hoàn thiện đang khiến bộ mặt đô thị tuyến phố này lúc nào cũng nhếch nhác.

Một góc công trình.

Công ty CP Hạ tầng Phương Bắc, đơn vị được giao thực hiện phá dỡ sai phạm tại công trình 8B Lê Trực (Hà Nội), cho biết công trình 8B Lê Trực có kết cấu dầm treo, không phải là một công trình kết cấu bình thường.

Do đó, việc phá dỡ giai đoạn 2 nếu tiến hành thì phải phá bỏ cả tòa nhà.

Trước đó, cũng có nhiều người mua nhà tại công trình này căng băng rôn, khẩu hiệu xung quanh khu vực tòa nhà yêu cầu thực hiện thi công công trình cho đúng tiến độ.

Hữu Thắng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-can-canh-cong-trinh-8b-le-truc-4-nam-chua-xu-ly-xong-sai-pham-a436959.html