Hà Nội: Cấm taxi và taxi công nghệ trên 11 tuyến phố
Nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, TP. Hà Nội vẫn đang triển khai quy định cấm taxi và các xe hợp đồng dưới 9 chỗ hoạt động dưới hình thức taxi công nghệ trên 11 tuyến phố theo các khung thời gian trong ngày.
Hà Nội hiện vẫn áp dụng quy định cấm taxi và taxi công nghệ trên 11 tuyến phố
Thông tin từ Sở GTVT cho biết, hiện Thủ đô Hà Nội vẫn đang triển khai quy định cấm taxi và các xe hợp đồng dưới 9 chỗ hoạt động dưới hình thức taxi công nghệ trên 11 tuyến phố theo các khung thời gian tương ứng nhằm giảm ùn tắc giao thông.
Cụ thể, các tuyến đường phố cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ 24/24h gồm: Phố Phủ Doãn (chiều Tràng Thi đến Hàng Bông); đường Cầu Giấy - Xuân Thủy (cấm cả hai chiều); ngõ 897 Giải Phóng (cổng vào bến xe phía Nam) cấm taxi theo chiều từ đường Giải Phóng đi vào bến xe.
Các tuyến đường phố cấm taxi và xe hợp đồng dưới 9 chỗ (cả hai chiều) trong các khung giờ cao điểm từ 6h00 - 9h00 và từ 16h30 - 19h00 gồm: Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Trường Chinh (đoạn từ Vương Thừa Vũ đến Tôn Thất Tùng); Khâm Thiên (chiều từ Lê Duẩn đi Ô Chợ Dừa, trừ ngày lễ, thứ Bảy, Chủ nhật được hoạt động 24/24).
Phố Hàng Bài (đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt) cấm taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ theo chiều Trần Hưng Đạo đến Lý Thường Kiệt từ 19h00 - 0h00 các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.
Cầu Chương Dương cấm theo chiều từ Nguyễn Văn Cừ sang Trần Nhật Duật từ 6h00 - 9h00 (trừ ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật).
Trước đó, Sở GTVT Hà Nội đã cắm biển cấm taxi hoạt động từ 6h30 - 8h30 và 16h00 - 19h00 (trừ ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật) trên hai tuyến phố: Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Ngọc Hà đến Mai Xuân Thưởng) thực hiện cấm taxi theo chiều đi từ Ngọc Hà đến Mai Xuân Thưởng; phố Mai Xuân Thưởng cấm taxi theo chiều từ Thụy Khuê đến Mai Xuân Thưởng từ cuối năm 2017.
Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, hiện tượng ùn tắc giao thông trên hai tuyến phố này có xu hướng giảm nên Sở GTVT Hà Nội đã yêu cầu đơn vị chức năng tháo dỡ biển cấm từ tháng 4/2018.