Hà Nội cấm đường phục vụ thi công trường đua F1

Cuối năm nay, đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo và khu vực nút giao Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Châu Văn Liêm sẽ cấm tất cả các phương tiện để thi công đường đua F1.

Theo Sở GTVT Hà Nội, từ 1/10 đến 2/11, ôtô khách và ôtô tải loại từ 1,5 tấn trở lên bị cấm lưu thông qua đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo từ 5h đến 23h hàng ngày.

Cung đường thay thế là đường gom đại lộ Thăng Long - tỉnh lộ 70 - Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực - Lê Đức Thọ và ngược lại.

Công trường đường đua F1. Ảnh: Ngọc Tân.

Công trường đường đua F1. Ảnh: Ngọc Tân.

Từ 19/10 đến 11/12, Sở GTVT cấm toàn bộ ôtô khách và ôtô tải lưu thông trên tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo và khu vực nút giao Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Châu Văn Liêm. Riêng ôtô con, xe buýt và xe máy vẫn được lưu thông.

Ngoài ra, Sở GTVT cũng sẽ tổ chức giao thông 1 chiều cho ôtô trên phố Vườn Cam theo hướng từ Mễ Trì đi Lê Quang Đạo và tổ chức giao thông 1 chiều cho ôtô trên ngõ 180 Đình Thôn theo hướng từ Lê Quang Đạo đi Mễ Trì.

Giai đoạn từ 10/12 đến 30/12, tuyến đường Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo và khu vực nút giao Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Châu Văn Liêm sẽ cấm tất cả các phương tiện.

Các ôtô con sẽ đi theo hướng Lê Đức Thọ - Hàm Nghi - Phạm Hùng - đường gom đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo và ngược lại. Xe máy của người dân, cơ quan tổ chức có nhu cầu lưu thông nội bộ sẽ sử dụng một số đường lân cận trong khu vực.

Video - Đường đua công thức 1 Hà Nội Chặng đua F1 Vietnam Grand Prix được tổ chức trên đường đua công thức 1 Hà Nội với chiều dài 5.607 m, gồm 23 khúc cua.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ha-noi-cam-duong-phuc-vu-thi-cong-truong-dua-f1-post997604.html