Hà Nội: Các trường chuyên biệt thu hút trên 1.500 trẻ khuyết tật

Ngày 24-12, Hội cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập và tổng kết công tác hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Hội đã làm tốt công tác tuyên tuyền, tập hợp và thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm tự nguyện tham gia, đóng góp để hỗ trợ trẻ khuyết tật; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", phong trào "Người tốt, việc tốt"; tổ chức và tham dự nhiều hoạt động trợ giúp cho trẻ em khuyết tật, tạo điều kiện cho trẻ em được chăm sóc sức khỏe, học tập, vui chơi giải trí; công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, đúng quy chế; tham dự và tặng quà cho trẻ em khuyết tật tại trên 60 cơ sở...

Ngoài ra, Hội đã phối hợp với ngành Giáo dục trong việc huy động trẻ khuyết tật còn có khả năng đi học đến các loại hình trường, lớp phù hợp. Hiện nay, các loại hình trường chuyên biệt vẫn được duy trì, thu hút trên 1.500 trẻ khuyết tật còn có khả năng đi học.

Về nhiệm vụ năm 2021, Hội tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và gia đình có trẻ em khuyết tật về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố đối với trẻ em khuyết tật; phối hợp với các ngành khám sàng lọc, khám thường xuyên và tập huấn chăm sóc trẻ khuyết tật cho các đơn vị chưa được tập huấn.

Bên cạnh đó, Hội sẽ thực hiện rà soát số lượng trẻ khuyết tật được đi học để tham mưu UBND thành phố về trợ giúp trẻ khuyết tật; tiếp tục phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào và các cuộc vận động của thành phố, đặc biệt là phong trào "Dân vận khéo"; tổ chức Đại hội cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/986916/ha-noi-cac-truong-chuyen-biet-thu-hut-tren-1500-tre-khuyet-tat