Hà Nội: Cả tấn cá chết trắng gần bãi rác sau đợt mưa

Mưa lớn khiến nước từ nhiều nơi dồn về tràn vào hồ cá của các hộ dân ở tại xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội). Hơn 1 tấn cá chết trắng.

XEM CLIP:

Ông Nguyễn Văn Vĩ (thôn Lai Sơn, Bắc Sơn) cho biết: Gia đình ông nuôi cá trên diện tích mặt hồ khoảng 2ha, từ đêm 17/8 đến chiều 18/8, mưa lớn kéo dài, nước từ suối Cầu Lai tràn vào hồ khiến hơn 1 tấn cá chết trắng.

"Suối Cầu Lai nhiều năm nay ô nhiễm nặng, nước suối chuyển sang màu đen kịt, bốc mùi hôi thối. Nước tràn vào ao đến đâu, cá chết đến đó", ông Vĩ xót xa.

Hơn 1 tấn cá của gia đình ông Nguyễn Văn Vĩ chết chưa rõ nguyên nhân

Được biết, hồ cá của gia đình ông Vĩ nằm giữa 3 quả đồi và cạnh dòng suối Cầu Lai, gần khu xử lý chất thải của bãi rác Nam Sơn. Con suối này nhận toàn bộ nước sau xử lý từ nhà máy xử lý chất thải Nam Sơn sau đó chảy ngay ra sông Cầu.

"Hồ cá nhà tôi nằm ở vùng trũng, phía hạ nguồn suối Cầu Lai và cách bãi rác Nam Sơn khoảng 1km", ông Vĩ thông tin thêm.

Theo chia sẻ của ông Vĩ, hồ cá nhà ông nuôi chủ yếu là cá chép, cá trắm cỏ và cá chim chuẩn bị thu hoạch, thiệt hại lên đến khoảng 60 triệu đồng.

Ở xã Nam Sơn còn có một số gia đình cũng bị ảnh hưởng, có nhà chết 1-2 tạ cá.

Trả lời PV VietNamNet, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn Nguyễn Hữu Hoa cho hay: "Ngày 18/8, chính quyền xã nhận được tin báo của người dân về việc cá chết hàng loạt nên đã cử cán bộ xuống hiện trường ghi nhận và lập biên bản, đồng thời cắt cử lực lượng hỗ trợ bà con vớt cá và thống kê số liệu thiệt hại".

Cá bị chết đều là cá to

Theo Chủ tịch xã Bắc Sơn, đến nay vẫn chưa có kết luận nguyên nhân khiến hơn 1 tấn cá tại thôn Lai Sơn bị chết và phải chờ kết luận của cơ quan có chuyên môn.

Bước đầu, lãnh đạo xã nhận định do đợt mưa lớn kéo dài cộng với việc phía thượng nguồn sông Công (Thái Nguyên) tháo hồ khiến nước ở khu vực hạ lưu dâng cao. Cá có hiện tượng chết trắng từ khi nước từ suối Cầu Lai tràn vào các hồ.

"UBND xã đã làm báo cáo gửi UBND huyện Sóc Sơn về tình trạng cá chết. Phía xã không có đủ điều kiện để đánh giá nguyên nhân mà phải nhờ các phòng, ban chuyên môn của huyện", lời ông Hoa.

Cá chết chủ yếu là cá chim, trắm cỏ và cá chép

Vớt cá mang đi tiêu hủy

Hồ nuôi cá của gia đình ông Vĩ

Đoàn Bổng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/ca-tan-ca-chet-trang-gan-bai-rac-sau-dot-mua-o-ha-noi-472206.html