Hà Nội: Ca sĩ Hồ Phàm bị bắn trọng thương giữa phố trong đêm

Nam ca sĩ Hồ Phàm bị một đối tượng dùng súng bắn trọng thương khi đang được một người bạn chở bằng xe máy.

Công an quận Cầu Giấy dẫn giải Tạ Văn Hải đi thu khẩu súng được đối tượng cất giấu sau khi gây án - Ảnh: ANTD

Công an quận Cầu Giấy dẫn giải Tạ Văn Hải đi thu khẩu súng được đối tượng cất giấu sau khi gây án - Ảnh: ANTD

Ngày 23/6, trao đổi trên Tiền Phong, lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đơn vị đã bắt giữ đối tượng dùng súng bắn trọng thương nam ca sĩ Hồ Văn Phàm (SN 1979, trú quận Nam Từ Liêm).

Đối tượng bị bắt giữ là Tạ Văn Hải (SN 1979, trú tại quận Ba Đình). Hiện đối tượng Hải bị cơ quan điều tra tạm giữ điều tra về hành vi “Giết người”, “Tàng trữ trái phép súng quân dụng”.

Trước đó, theo An ninh Thủ đô, đêm 19/6, anh Đặng Quang Sơn (SN 1981, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển xe máy Honda Benly chở anh Hồ Văn Phàm (còn được biết đến với nghệ danh ca sỹ Hồ Phàm) về nhà Sơn ngủ.

Khi đi đến khu vực hẻm 12, nghách 55, ngõ 381 - Nguyễn Khang, cùng với tiếng đạn bắn, anh Sơn thấy anh Phàm gục vào lưng rồi ngã xuống đất.

Khi dừng xe lại kiểm tra, anh Sơn thấy ca sỹ Hồ Phàm bị thương ở lưng bên phải và chảy rất nhiều máu. Anh Sơn cùng với người dân đưa ngay ca sỹ Hồ Phàm vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Chỉ chưa đầy 24h tập trung điều tra, công an quận Cầu Giấy đã làm rõ đối tượng gây án là Tạ Văn Hải.

Được biết, ca sỹ Hồ Phàm từng tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hiện anh đang là ca sĩ hoạt động tự do và thuê nhà trọ sống ở Hà Nội.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ha-noi-ca-si-ho-pham-bi-ban-trong-thuong-giua-pho-trong-dem-a328253.html