Hà Nội: Cả gia đình bị tai nạn, ba người tử vong

Ngày 23/9, Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 22/9, tại địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, làm 4 người thương vong. Danh tính các nạn nhân đã được xác định.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 chiều 22/9, anh Nguyễn Văn Thủy (SN 1994), ở xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển xe máy chở vợ là chị Trần Thị Tuyết (SN 1993) và 2 con là Nguyễn Gia Bảo (SN 2015) và Nguyễn Gia Hân (SN 2018) đi trên Quốc lộ 18 theo hướng Bắc Ninh về Vĩnh Phúc.

Hiện trường vụ tai nạn và cháu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn và cháu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi xe đến địa phận thôn Đông, xã Phú Minh (Sóc Sơn, Hà Nội) thì bất ngờ gặp nạn, khiến cả nhà ngã văng xuống đường. Sau vụ tai nạn, chị Trần Thị Tuyết và cháu Nguyễn Gia Bảo tử vong tại chỗ. Cháu Nguyễn Gia Hân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng cũng tử vong ngay sau đó. Hiện tại, anh Nguyễn Văn Thủy đang được cấp cứu và theo dõi tại bệnh viện.

Cũng theo Công an huyện Sóc Sơn, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, Cảnh sát điều tra, Viển Kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn cùng với các đơn vị chức năng đã nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông để tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn thương tâm này.

Về phía công an xã Phú Minh cũng cho biết thêm, tại hiện trường, xe máy không bị hư hỏng nhiều, cũng không có vết phanh xe. Nguyên nhân bước đầu được đưa ra là do gia đình anh Thủy đi xe máy đến khu vực trên thì tự ngã.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/ha-noi:-ca-gia-dinh-bi-tai-nan-ba-nguoi-tu-vong-46923.html