Hà Nội: Cả gan phá két sắt trường đại học để lấy 400 triệu đồng

Ngày 9/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Huy (SN 1985, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 17h30 ngày 17/10, Huy mang theo ba lô, bên trong có nhiều vật dụng để phá khóa, điều khiển xe máy Honda SH biển số 29H1 - 167.42 đến một trường đại học ở khu vực chùa Láng (quận Đống Đa, Hà Nội).

Phạm Văn Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: VTC

Lợi dụng lúc trời tối, các cán bộ trong trường về hết, Huy đã đột nhập vào trường, sử dụng mũi khoan, tuốc-nơ-vít phá khóa cửa, lẻn vào phòng 205 tại dãy nhà A của trường, lục ngăn kéo và bàn làm việc lấy đi một số tiền. Phát hiện chiếc két sắt bên cạnh, Huy tiếp tục phá khóa lấy tiền và ngoại tệ rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được trình báo của nhà trường, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối tượng Phạm Văn Huy đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 2 ngày lẩn trốn.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận toàn bộ hành vi nêu trên và giao nộp gần 400 triệu đồng (290 triệu đồng và 4.500 USD) đã lấy trộm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-ca-gan-pha-ket-sat-truong-dai-hoc-de-lay-400-trieu-dong-a410386.html