Hà Nội bước vào thời kỳ rét ẩm

Ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, Hà Nội bước vào thời kỳ rét ẩm. Để bảo vệ sức khỏe, sản xuất nông nghiệp, người dân Thủ đô lưu ý biện pháp phòng tránh…

Thành phố Hà Nội bước vào thời kỳ rét ẩm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do khối không khí lạnh có cường độ suy yếu nên đêm 3-3 và ngày 4-3, Hà Nội có mưa nhỏ và sương mù; thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 18-20 độ C. Trưa và chiều 4-3, Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ tăng thêm khoảng 3 độ C, ở mức phổ biến 20-22 độ C.

Từ ngày 5 đến 6-3, Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, rét về đêm và sáng sớm. Do ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc nên khoảng chiều tối, đêm 6 đến ngày 7-3, Hà Nội có mưa rào và dông rải rác; trời rét. Trong cơn dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 8 đến 10-3, Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn, rét về đêm và sáng sớm. Từ ngày 11 đến 13-3, Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù và rét; trưa, chiều hửng nắng, thời tiết ấm áp hơn…

Để bảo vệ sức khỏe trong những ngày tới, người dân Thủ đô lưu ý mặc quần áo ấm, mang theo áo mưa, đeo khẩu trang khi ra ngoài trời. Phòng tránh ẩm ướt trong nhà, người dân Thủ đô hạn chế mở cửa và giặt giũ, phơi các loại quần áo, chăn màn có độ dày cao… Nông dân Thủ đô thường xuyên kiểm tra để kịp thời phun thuốc, diệt trừ các loại sâu bệnh hại lúa, rau màu vụ xuân…

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/992580/ha-noi-buoc-vao-thoi-ky-ret-am