Hà Nội bước vào đợt cao điểm nắng nóng, chất lượng không khí vẫn được cải thiện

Thời tiết tại Hà Nội hôm nay ít mây, trời nắng, nhiệt độ trung bình cao nhất từ 36 - 38 độ C, tuy nhiên, chất lượng không khí vẫn giữ mức ổn định, thậm chí còn được cải thiện so với hôm qua.

Theo chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được từ 15h ngày 18/6 đến 14h ngày 19/6/2018 tại 10 điểm quan trắc trên địa bàn Thủ đô, nhìn chung, chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc tại Hà Nội ở mức Trung bình.

Cụ thể các trạm: Trung Yên 3: 56 (Trung bình); Minh Khai - Bắc Từ Liêm: 92 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 55 (Trung bình); Hàng Đậu: 66 (Trung bình); Kim Liên: 54 (Trung bình); Thành Công: 71 (Trung bình); Tân Mai: 58 (Trung bình); Mỹ Đình: 52 (Trung bình); Phạm Văn Đồng: 77 (Trung bình); Tây Mỗ: 55 (Trung bình).
Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư ghi nhận, thời tiết tại Hà Nội hôm nay ít mây, trời nắng, độ ẩm trung bình 54%, nhiệt độ trung bình (trạm Láng) là 36,2 độ C. Tuy nhiên, chất lượng không khí vẫn giữ mức ổn định, thậm chí còn được cải thiện so với hôm qua.
Đặc biệt các trạm quan trắc giao thông nội thành là Hàng Đậu, Hoàn Kiếm; các trạm quan trắc không khí nền dân cư như Kim Liên, Mỹ Đình chỉ số AQI giảm mạnh, gần xuống mức tốt.
Từ ngày mai (20/6) đến ngày 23/6, Thủ đô Hà Nội tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong cả đợt phổ biến 35 - 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 16 giờ.

Trương Huyền

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-buoc-vao-dot-cao-diem-nang-nong-chat-luong-khong-khi-van-duoc-cai-thien-319017.html