Hà Nội: Bố và con gây tổn hại sức khỏe cho bị hại gần 60% vẫn nhởn nhơ ngoài pháp luật?

Sau khi nghe thông tin nhóm bạn vừa ăn cơm nhà mình đến nhà một bạn thân khác gây chuyện, anh Hoàng Văn Thuần, SN 1984, trú tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã vội vàng đi đến với mục đích can ngăn. Vừa tới nơi, anh bất ngờ bị một số đối tượng cầm hung khí đánh tổn hại gần 60% sức khỏe. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng trôi qua, các đối tượng gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật...

Ngày 26-7-2018, cơ quan CSĐT CA huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án một số đối tượng dùng hung khí nguy hiểm đánh khiến anh Hoàng Văn Thuần, SN 1984, trú tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội bị thương nặng.

Nhận được tin báo, CQCA huyện Quốc Oai, Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Nạn nhân của vụ án được xác định là anh Hoàng Văn Thuần, SN 1984, trú tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Bước đầu xác định, khoảng 18g ngày 15-4-2018, anh Hoàng Văn Thuần cùng một số người bạn là Đàm Văn Long, SN 1985; Nguyễn Hữu Luận, SN 1979; Tạ Quang Thắng, SN 1980; Nguyễn Duy Cường, SN 1980 và em trai anh Thuần ngồi ăn cơm, uống rượu tại nhà anh này. Mọi người uống rượu đến khoảng 20g30 thì Cường và Thắng đến quán bia nhà Khuyến (ở thôn Đại Đồng, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) chơi. Thắng đi xe máy chở Cường đến dừng ở ven đường, trước cửa quán bia thì gặp Khuyến. Tại đây, Cường và Khuyến đã xảy ra xô xát, giằng co.

Lúc này, Kiều Quang Chuyên, SN 1967, trú tại thôn Đại Đồng, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội; là chú họ của Khuyến, điều khiển xe máy chở theo Trịnh Đình Hoan, SN 1969 đi từ xã Hòa Thạch về qua nhà Khuyến thấy vậy đã dừng xe hỏi chuyện. Giữa Cường và Chuyên tiếp tục xảy ra xô xát. Chuyên đã đuổi đánh Cường khiến anh này chạy ngã xuống dốc lối đi vào xưởng thu phế liệu đối diện nhà Khuyến. Hai bên cự cãi và được một số người can ngăn nên Cường, Thắng và Khuyến đã cùng nhau đi vào cửa quán bia nhà Khuyến ngồi.

Hiện trường, nơi xảy ra vụ việc. ảnh: N.Vũ

Hiện trường, nơi xảy ra vụ việc. ảnh: N.Vũ

Tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nào ngờ, khi cả ba người đang ngồi ở trước cửa quán bia thì Chuyên hùng hổ lấy một chiếc điếu cày bằng tre ở bên cạnh quán bia rồi đứng gần đó gây sự. Thấy vậy, Khuyến đã gọi điện báo cho Hoàng Đông Hiếu, SN 1984, trú cùng thôn Đại Đồng, là bạn thân của Khuyến đến.

Lúc này, anh Hoàng Văn Thuần đang ở nhà nhận được điện thoại của anh Hoàng Đông Hiếu (anh Hiếu, anh Thuần và Khuyến là 3 người bạn và chơi thân với nhau) nói anh Thắng đang xảy ra xô xát ở nhà Khuyến. Nghe vậy, anh Thuần vội vàng rủ 2 người bạn là Long và Luận đi cùng đến nhà Khuyến với mục đích can ngăn. Tuy nhiên, khi anh Thuần vừa bước chân dừng ở ven đường gần đó thì thấy một nhóm thanh niên xô xát. “Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã một số người đàn ông dùng hung khí đánh tới tấp khiến tôi gục ngay tại chỗ...”, nạn nhân Hoàng Văn Thuần cho biết.

Quá trình điều tra cũng xác định, khi thấy Khuyến bị đánh, Kiều Quang Chuyên đã hô to “mọi người đánh kẻng, đánh kẻng” với mục đích gọi hàng xóm đến hỗ trợ đánh nhóm của anh Cường và anh Thuần... Sau khi nghe thấy tiếng bố hô, Kiều Minh Chiểu, SN 1991 (là con trai Chuyên) tay cầm gậy lao vào cùng bố mình đánh anh Long gục ngã trước cửa quán nhà Khuyến. Cũng tại đây, khi thấy anh Thuần đứng gần đó nên hai bố con Chuyên tiếp tục cầm hung khí đuổi đánh khiến anh Thuần bị thương tích rất nặng và được người dân cùng anh em đưa đi cấp cứu tại BV Xanh Pôn. Tại đây, các bác sỹ xác định, anh Thuần bị đối tượng dùng gậy đánh vào đầu gây tụ máu não khiến nạn nhân bị liệt nửa người bên trái và phải mổ não cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, CQCA huyện Quốc Oai cũng bước đầu xác định anh Hoàng Văn Thuần bị tổn thương 58% sức khỏe.

Ngày 26-7-2018, Trung tá Phạm Văn Biển, Đội trưởng Đội CSHS CA huyện Quốc Oai cho biết: Sau gần 2 tháng tích cực điều tra, ngày 16-6-2018, cơ quan CSĐT CA huyện Quốc Oai, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam đối với hai bố con Kiều Quang Chuyên, SN 1967 và Kiều Minh Chiểu, SN 1991, cùng trú tại thôn Đại Đồng, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4, điều 134 BLHS. Đồng thời, CQCA cũng đang điều tra hành vi của các đối tượng còn lại.

Cũng trong cuộc trao đổi với PV báo PL&XH chiều 26-7, Trung tá Phạm Văn Biển cho biết, do cả hai đối tượng đang bỏ trốn nên CQCA đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định truy nã đối với hai bố con đối tượng Kiều Quang Chuyên và Kiều Minh Chiểu.

Tuy nhiên, theo phản ánh của gia đình bị hại thì hai đối tượng vẫn xuất hiện tại địa phương, đi làm bình thường và thậm chí còn xuất hiện tại nhà bị hại nhiều lần và nhiều tiếng đồng hồ. “Thấy các đối tượng xuất hiện, gia đình cũng đã điện báo cán bộ trực tiếp điều tra vụ án, tổ chức lực lượng vây bắt. Tuy nhiên, hiện nay các đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật...”, gia đình bị hại bức xúc.

Trao đổi với PV báo PL&XH về việc này, Trung tá Phạm Văn Biển lý giải, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Để điều tra vụ án này, cán bộ chiến sỹ cũng đã rất vất vả và dưới sự chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo huyện. “Vì vậy, việc bắt đối tượng phải đảm bảo về lực lượng bắt và nguồn tin xử lý. Khi người dân cung cấp nguồn tin, trong quá trình anh em, cán bộ xử lý thì thời cơ nó không còn nữa. Bởi một cán bộ không thể bắt được 2 đối tượng cùng một lúc, vì thế, khi bắt bị can cần phải đảm bảo đầy đủ tính an toàn...”, Trung tá Phạm Văn Biển cho biết thêm.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ha-noi-bo-va-con-gay-ton-hai-suc-khoe-cho-bi-hai-gan-60-van-nhon-nho-ngoai-phap-luat-119426.html