Hà Nội: Bố trí 30 tổ công tác 141 làm nhiệm vụ tại các tuyến giao thông trọng điểm

Ngày 18-1-2020, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, 30 tổ công tác 141 của Công an thành phố được bố trí chốt trực 24/24 giờ trên các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, ngày 18-1-2020, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục rà soát các nút giao thông trọng điểm, thường xuyên xảy ra ùn tắc theo từng khung thời gian để bố trí lực lượng phân luồng từ xa, giải quyết triệt để.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố xây dựng kế hoạch tuần tra dẫn đoàn để bảo đảm an toàn, thông suốt cho hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế thăm, làm việc tại Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán...

Đặc biệt, Công an thành phố mở rộng địa bàn, khép kín thời gian hoạt động, bố trí 30 tổ công tác 141 chốt trực 24/24 giờ trực tiếp phòng, chống các loại tội phạm và đua xe trái phép trên địa bàn Thủ đô.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), sau 15 ngày triển khai Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 52.000 trường hợp vi phạm giao thông, tạm giữ gần 2.000 phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 2.400 trường hợp. Trong số này có gần 500 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/955921/ha-noi-bo-tri-30-to-cong-tac-141-lam-nhiem-vu-tai-cac-tuyen-giao-thong-trong-diem