Hà Nội bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 17 lãnh đạo Sở, ngành

Chiều nay (10.8), Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho 17 lãnh đạo các sở, ngành TP.Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 17 lãnh đạo sở, ngành TP Hà Nội. Ảnh P.H

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 17 lãnh đạo sở, ngành TP Hà Nội. Ảnh P.H

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian công tác là cần thiết để kiện toàn đội ngũ cán bộ, bảo đảm duy trì hoạt động hiệu quả của các sở, ngành, đơn vị. Theo đó, ông Nguyễn Đức Chung ghi nhận về phẩm chất, năng lực và những đóng góp của các lãnh đạo sở, ngành.

Trước đó, Giám đốc Sở Nội vụ TP.Hà Nội Trần Huy Sáng công bố các quyết định này. Cụ thể, kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đối với ông Vũ Ngọc Minh (1959); Phó Chánh Thanh tra TP.Hà Nội đối với ông Trần Văn Hải (1959), đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Hằng (1972), Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra TP Hà Nội giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TP.Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh (1969), Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.Hà Nội; ông Nguyễn Đức Nghĩa (1963), Trưởng phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.Hà Nội.

Bổ nhiệm lại các ông Nguyễn Tất Vinh (1962) tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban Ban Dân tộc TP.Hà Nội đến thời điềm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; ông Tô Văn Động (1961), Thành ủy viên, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Sở VHTT TP.Hà Nội đến thời điềm đủ tuổi nghi hưu theo quy định; Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Huy Đăng, sinh ngày (1961), tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở NNPTNT TP.Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghi hưu theo quy định.

Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thúy (1968), tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây; ông Phạm Thanh Cao (1965), tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.Hà Nội; ông Bùi Văn Định sinh ngày (1963), tiếp tục giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TP.Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Đông (1969), Thành ủy viên, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội.

Bổ nhiệm lại ông Đặng Vũ Tuấn sinh ngày (1961), tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Quang, sinh ngày (1961), tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.Hà Nội; ông Nguyễn Anh Tuấn (1962), tiếp tục giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TP.Hà Nội; ông Phạm Văn Đại (1961), tiếp tục giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.Hà Nội đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều động, bổ nhiệm ông Võ Tuấn Anh (1973), nguyên Phó trưởng ban phụ trách Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng TP.Hà Nội đến nhận công tác tại Văn phòng UBND TP.Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chánh VP UBND TP.Hà Nội.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/ha-noi-bo-nhiem-va-bo-nhiem-lai-17-lanh-dao-so-nganh-624402.ldo