Hà Nội bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020: 141 sản phẩm đạt danh hiệu

Hà Nội đã có 141/189 sản phẩm, dịch vụ của 103 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn đáp ứng quy định theo quy chế bình chọn 'Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích' năm 2020.

 Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Công Thương Hà Nội tham quan gian hàng tại "Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2020

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Công Thương Hà Nội tham quan gian hàng tại "Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2020

Công tác bình chọn được tổ chức hiệu quả hơn

Bà Trần Thị Phương Lan - Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Hà Nội - cho biết, năm 2020, Ban tổ chức đã tiếp nhận hồ sơ của 200 doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình bình chọn "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích" năm 2020, tăng 9,4% so với năm 2019. Trong đó, 103 doanh nghiệp với 189 sản phẩm, dịch vụ thuộc 12 ngành hàng đủ tiêu chí tham gia. Kết quả chung có 141/189 sản phẩm, dịch vụ của 103 doanh nghiệp thuộc 4 Top sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn đáp ứng quy định theo quy chế bình chọn.

Cũng theo bà Trần Thị Phương Lan, năm nay công tác bình chọn được tổ chức hiệu quả hơn. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt hơn nên đã thu hút nhiều hơn các sản phẩm, doanh nghiệp tham gia so với các năm trước; các tiêu chí của biểu điểm xét bình chọn cho các sản phẩm, dịch vụ tham gia năm 2020 rõ ràng hơn.

Lãnh đạo Sở Công Thương cũng đánh giá cao vai trò Ban tổ chức trong triển khai chương trình. Các thành viên trong Hội đồng giám khảo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình đánh giá, chấm điểm sản phẩm, dịch vụ. Có sự thống nhất cao từ Ban chỉ đạo với kết quả chấm điểm của Hội đồng giám khảo.

Giải pháp thiết thực để thực hiện nhiệm vụ kép

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, việc triển khai chương trình là một trong những giải pháp thiết thực để thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng các doanh nghiệp vẫn tham gia tích cực, thể hiện ở số doanh nghiệp đăng ký tham gia bình chọn tăng hơn so với năm 2019. Về tuyên truyền, chương trình đảm bảo hiệu quả chất lượng so với mục tiêu đặt ra, tuyên truyền online, phương tiện truyền thông, đặc biệt tại các hội chợ, các hoạt động kết nối cung - cầu. Điều này được thể hiện ở số doanh nghiệp đăng ký tăng lên.

Về những nội dung cần rút kinh nghiệm cho năm tới, bà Nguyễn Lan Hương đề nghị suy xét thấu đáo để các kỳ bình chọn năm sau khoa học và hợp lý hơn. Đồng thời, cần nhấn mạnh đến nội hàm của cuộc vận động, doanh nghiệp cần chủ động đầu tư, đổi mới để sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp Việt thuyết phục được người tiêu dùng. Ngược lại, người tiêu dùng cảm thấy tự hào khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp Việt.

Lễ công bố kết quả, trao chứng nhận chương trình bình chọn kết hợp Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) sẽ diễn ra vào tối 7/11 tới, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trong khuôn khổ chương trình sẽ có khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm với quy mô 70-90 gian hàng, diễn ra từ ngày 6 - 8/11.

Nguyễn Duyên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-noi-binh-chon-hang-viet-nam-duoc-nguoi-tieu-dung-yeu-thich-nam-2020-141-san-pham-dat-danh-hieu-146799.html