Hà Nội biểu dương 27 học sinh đạt giải Cuộc thi viết thư UPU năm 2019

21 trường học và 27 học sinh vừa được biểu dương tại Hội nghị Tổng kết Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 của Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra sáng 17/5 tại trụ sở Sở TT&TT.

Sự kiện do Sở TT&TT, Sở GD&ĐT, Thành Đoàn Hà Nội và Bưu điện Hà Nội phối hợp tổ chức, với sự tham dự của đại diện 21 trường học, các vị phụ huynh và 27 học sinh đạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019.

Các học sinh được nhận Giấy khen của Sở TT&TT Hà Nội vì đạt giải thi viết thư UPU năm 2019.

Các học sinh được nhận Giấy khen của Sở TT&TT Hà Nội vì đạt giải thi viết thư UPU năm 2019.

Báo cáo tổng kết cuộc thi trên địa bàn Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng Phòng Bưu chính – Viễn thông, Sở TT&TT Hà Nội cho biết: Cuộc thi do Bộ TT&TT, Bộ GD&ĐT, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên tiền phong phối hợp tổ chức. Chủ đề cuộc thi năm nay là “Hãy viết một bức thư về người hùng của em”.

Với vai trò đầu mối cung cấp thông tin, tư liệu về cuộc thi, Sở TT&TT Hà Nội đã triển khai tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của Sở, đồng thời phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Em Nguyễn Ánh Dương, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đọc bức thư đạt giải Nhì Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU năm 2019.

Sở GD&ĐT cũng đã chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở thông tin, phát động cuộc thi tới toàn thể học sinh trong trường, đồng thời cử giáo viên tham gia tập huấn, hướng dẫn tài liệu và nội dung liên quan đến chủ đề cuộc thi để học sinh viết thư đúng trọng tâm, chủ đề.

Bưu điện Hà Nội đã vận chuyển hơn 7.800kg (7,8 tấn) bài dự thi của các cá nhân, tập thể trường gửi Ban Tổ chức Quốc gia, đảm bảo an toàn và đúng thời gian quy định.

Toàn cảnh hội nghị.

Kết quả chung cuộc, TP Hà Nội có 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 12 giải Khuyến khích, 12 giải Cây bút triển vọng, 1 giải dành cho học sinh khuyết tật, và 2 giải tập thể.

Ngày 9/5, để động viên, khuyến khích các trường học và các em học sinh trên địa bàn Hà Nội tham gia thi viết thư UPU, Giám đốc Sở TT&TT đã ký quyết định tặng giấy khen cho 2 trường học và 27 học sinh Hà Nội vừa đạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019 của Việt Nam; Tặng 21 trường học có học sinh đạt giải mỗi trường 3 cuốn sách về những bức thư đạt giải Nhất Việt Nam từ năm 1987 – 2017 để các trường đưa vào thư viện cho học sinh tham khảo.

Cô Phạm Thị Anh Đào chia sẻ một số kinh nghiệm triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU tại trường THCS Chu Văn An.

* 2 trường học có học sinh đạt giải Nhì và giải Ba được nhận giấy khen của Sở TT&TT gồm: THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy) và THCS Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

* 27 học sinh được nhận giấy khen gồm:

1. Nguyễn Anh Dương, học sinh lớp 9D trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy).

2. Chu Thị Phương Thảo, lớp 9A1, trường THCS Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

3. Nguyễn Phạm Chi Mai, lớp 9A10, trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình).

4. Nguyễn Vũ Hà My, lớp 8A9, trường THCS Thành Công (quận Ba Đình).

5. Dương Huyền Anh, lớp 9A4, trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ).

6. Nguyễn Phương Huyền, lớp 9A, trường THCS Phan Chu Trinh (quận Ba Đình).

7. Bùi Thạch Thảo, lớp 9A7, trường THCS Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng).

8. Trần Phương Nhung, lớp 9A3, trường THCS Ngọc Lâm (quận Long Biên).

9. Ngô Anh Minh, lớp 8H, trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm).

10. Phạm Trọng Minh, lớp 9A5, trường THCS Nguyễn Huy Tưởng (huyện Đông Anh).

11. Nguyễn Hà Anh, lớp 9H, trường THCS Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng).

12. Nguyễn Trần Ban Mai, lớp 9A1, trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình).

13. Chu Quang Huy, lớp 9T2, trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Bắc Từ Liêm).

14. Nguyễn Tùng Nguyên, lớp 7E, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (quận Cầu Giấy).

15. Phan Cẩm Hồng, lớp 9A1, trường THCS Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).

16. Trần Tuệ An, lớp 7A2, trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân).

17. Đinh Phan Anh, lớp 7C, trường THCS Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng).

18. Hoàng Lê Thái Sơn, lớp 9A5, trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm).

19. Nguyễn Phương Dung, lớp 9A5, trường THCS Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm).

20. Lê Đức Anh, lớp 8B, trường THCS Phan Chu Trinh (quận Ba Đình).

21. Phạm Tùng Giang, lớp 9H, trường THCS Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng).

22. Nguyễn Lan Anh, lớp 9A2, trường THCS Thăng Long (quận Ba Đình).

23. Chử Nguyên Băng, lớp 9A2, trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm).

24. Nguyễn Ngọc Lan Hương, lớp 8A6, trường THCS Dịch Vọng (quận Cầu Giấy).

25. Lâm Hoàng Hải, lớp 9H1, trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm).

26. Bùi Hoàng Huyền Anh, lớp 9A4, trường THCS Chu Văn An (quận Tây Hồ).

27. Vũ Thị Hải Anh, lớp 8A1, trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng).

Bình Minh

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/ha-noi-bieu-duong-27-hoc-sinh-dat-giai-cuoc-thi-viet-thu-upu-nam-2019-post299854.info