Hà Nội biểu dương 20 huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu

Ngày 25-3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, người lao động của thể thao Thủ đô nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021).

Nhiều cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu của thể thao Hà Nội được khen thưởng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thế Cương ghi nhận nỗ lực và bày tỏ sự cảm ơn các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đã, đang đóng góp cho thành công của thể thao Hà Nội nói riêng và ngành Thể dục thể thao cả nước nói chung.

Trong 75 năm qua, lực lượng thể thao Hà Nội đã nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, đưa sự nghiệp thể thao phát triển. Thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ với hệ thống thi đấu đa dạng, có chiều sâu. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được đẩy mạnh, thu hút ngày càng đông các tầng lớp nhân dân thuộc mọi lứa tuổi tham gia luyện tập thể dục - thể thao, trở thành nếp sống, thói quen hằng ngày của đông đảo tầng lớp nhân dân Thủ đô. Thể thao thành tích cao được tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các môn thể thao SEA Games, ASIAD, Olympic... Thể thao Hà Nội luôn đóng góp trên 30% vận động viên tham gia đội tuyển và trên 30% Huy chương vàng của đội tuyển Việt Nam đạt được tại các giải thi đấu thể thao khu vực, quốc tế.

Tiêu biểu như các vận động viên: Ngô Ngân Hà, Nguyễn Bùi Thiết, Trịnh Quốc Việt (bắn súng); Nguyễn Thúy Hiền, Đàm Thanh Xuân, Dương Thúy Vi (Wushu); Vũ Bích Hường, Nguyễn Thị Tĩnh, Bùi Thu Thảo (điền kinh); Hồ Anh Tuấn, Chu Hoàng Diệu Linh (Taekwondo); Đới Đăng Hỷ (vật); Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Thiết (cử tạ); Phạm Phước Hưng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ); Nguyễn Thành An (kiếm); Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung)...

Đây cũng là những bước quan trọng để thể thao Hà Nội tiến xa hơn trên con đường hội nhập quốc tế, chinh phục những đỉnh cao Olympic, ASIAD và tổ chức thành công SEA Games 31 năm 2021 tại Hà Nội.

Năm 2021, ngành Thể dục thể thao Hà Nội đang đứng trước nhiều nhiệm vụ quan trọng: Phát triển thể thao cho mọi người, trong đó, coi thể dục - thể thao trường học làm trọng tâm, là cơ sở nâng cao tầm vóc, thể chất con người Thủ đô trong tương lai và là nơi tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao thành tích cao; chuẩn bị cơ sở vật chất và lực lượng vận động viên phục vụ công tác tổ chức, thi đấu tại SEA Games 31, Para Games 11 năm 2021; lực lượng vận động viên tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại Olympic Tokyo lần thứ 30 tại Nhật Bản.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thế Cương bày tỏ mong muốn, đội ngũ những người làm thể thao Hà Nội tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong những năm qua, phấn đấu giữ vững vị trí là địa phương dẫn đầu cả nước về thể dục - thể thao, đưa thể thao Hà Nội không ngừng bay cao, tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Nhân dịp này, 5 huấn luyện viên và 15 vận động viên tiêu biểu đã được nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/994535/ha-noi-bieu-duong-20-huan-luyen-vien-van-dong-vien-tieu-bieu