Hà Nội: Biển rác sau đêm Trung thu trên phố cổ

Những ngày này, hàng nghìn người đã tập trung về các tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm để vui Trung thu và sau 'cuộc vui' đường phố lại ngập tràn rác.

Theo Vietnamnet, đêm qua đến rạng sáng nay, dọc các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Chiếu, Hàng Đường,... (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi tổ chức "Chợ Trung thu truyền thống", khi biển người rút đi các con phố ngập đầy rác.

Giấy bìa, nylon, thức ăn thừa, chai nhựa... tràn trắng xóa. Lượng rác gấp nhiều lần so với ngày thường, khiến các công nhân môi trường quận Hoàn Kiếm phải thức xuyên đêm đến 2-3h sáng để dọn dẹp.

Phố Hàng Mã biến thành biển rác sau đêm Trung thu, cả tuyến phố ngập trong rác thải do các chủ cửa hàng và phần lớn là người tham dự lễ hội "Chợ Trung thu truyền thống" bỏ lại. (Ảnh: Zing.vn)

Trong những ngày chợ hoạt động, các tiểu thương buôn bán hàng ăn uống rất đắt khách. Anh nước mía luôn tay quay, chị trà chanh, đồ ăn nhanh thu tiền không ngừng nghỉ.

Quá nửa đêm, khi chợ đã tan, cũng là lúc sự "phồn hoa" biến mất, thay vào đó là một loạt tuyến đường ngổn ngang rác do người bán hàng, người đi chợ vứt lại.

Ngổn ngang cốc nhựa đựng đồ ăn của người tham dự lễ hội. (Ảnh: Zng.vn)

Hai bên đường được trang bị rất ít thùng rác. Nên nhiều khách tham quan mua thức ăn, nước uống dùng xong là quăng thẳng xuống đường. Túi nylon, vỏ hộp, cốc nhựa, đồ ăn thừa, hộp xốp… la liệt trên hè phố, dưới lòng đường.

Tuyến phố tập trung chủ yếu các điểm ăn uống tấp nập người dân và du khách, chính vì thế lượng rác thải cũng rất lớn.

Đủ loại túi nilon, bao bì thức ăn nước uống,... rải khắp mọi ngóc ngách tại chợ sau khi kết thúc đêm Trung Thu. (Ảnh: Trí thức trẻ)

Nhiều bạn trẻ vô tư selfie ngay bên dống rác. (Ảnh: Vietnamnet)

Không chỉ rác thải sinh hoạt mà còn cả bàn ghế, giá để hàng,.. của chủ cừa hàng vất đi sau những ngày trưng hàng. (Ảnh: Pháp luật Plus)

Bà Phương (công nhân Xí nghiệp môi trường đô thị Hà Nội) cho biết rác thải nhiều thường do người dân đi chơi ăn uống, sau đó xả ngay xuống đường mà không bỏ rác vào thùng. “Mấy ngày này, chúng tôi phải làm việc tới 3h sáng mới thu gom hết số lượng rác khổng lồ này.” Bà Phương nói. (Ảnh: Zing.vn)

Bên cạnh việc sử dụng chổi tre, xẻng như thường lệ, công nhân xí nghiệp môi trường đô thị Hà Nội giờ đây còn dùng cả máy thổi để xử lý những loại rác bám chặt xuống mặt đường.

“Máy thổi giúp làm sạch đường phố nhanh hơn, đỡ mất sức hơn so với chổi, tuy nhiên chúng tôi chỉ sử dụng công suất thấp để tránh gây tiếng ồn cũng như bụi bẩn bay vào nhà dân”, nữ công nhân môi trường Nguyễn Kim Quý chia sẻ trên Tri thức trực tuyến.

Hạ Lan (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/ha-noi-bien-rac-sau-dem-trung-thu-tren-pho-co-106757