Hà Nội - Bến Tre tăng cường hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực

Chiều 21/6, tại TP Bến Tre, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo chủ trì hội nghị. Hội nghị đã mở ra nhiều hướng đi mới trong hợp tác phát triển giữa hai địa phương.

Nhiều lĩnh vực hai địa phương có thể hợp tác phát triển

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội, Hà Nội và Bến Tre có sự hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ xây dựng đảng đến kinh tế, văn hóa... Hai địa phương đã tổ chức nhiều đoàn công tác học tập kinh nghiệm, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm....

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Về lĩnh vực kinh tế, một số nhà đầu tư từ Hà Nội đã đến Bến Tre tìm hiểu, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực đô thị, năng lượng. Hai địa phương cũng có nhiều hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao, an sinh xã hội... Mặc dù sự hợp tác phát triển đã đạt được một số thành quả nhất định nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai địa phương.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Nội và tỉnh Bến Tre có nhiều tiềm năng để hợp tác phát triển trong nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp, du lịch, đào tạo nhân lực, đầu tư...

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn TP Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, Hà Nội có 30 quận huyện, trong đó 24 quận huyện còn sản xuất nông nghiệp; Hà Nội có 92.000ha đất lúa; 2.000ha cây ăn quả trồng cây đặc sản như cam canh, chuối, một số mặt hàng đã xuất khẩu được vào một số thị trường khó tính. Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, liên kết tiêu thụ nông nghiệp...

Thế mạnh khác của nông nghiệp TP Hà Nội là rau và hoa, thủy sản, đại gia súc và gia cầm, tập trung ở 76 xã, 25 vùng tập trung... đặc biệt nông nghiệp TP Hà Nội rất mạnh về công nghệ giống cây trồng, giống gia cầm, đại gia súc (bò 3B)... với những thế mạnh này, căn cứ vào hợp tác 2 địa phương, nông nghiệp TP Hà Nội sẵn sàng chia sẻ, chuyển giao cho tỉnh Bến Tre.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Sở Du Lịch TP Hà Nội đề xuất nhiều chương trình mà hai địa phương có thể hợp tác trong lĩnh vực du lịch để phát huy tiềm năng, thế mạnh. Chẳng hạn, Hà Nội có thể hỗ trợ tỉnh Bến Tre xúc tiến quảng bá du lịch sông nước, miệt vườn, ẩm thực... tại Hà Nội.

“Chúng tôi rất muốn mời Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tham gia các hội nghị, hội chợ xúc tiến du lịch hàng năm để quảng bá ẩm thực đến du khách quốc tế và người dân Hà Nội. Đồng thời, liên kết cổng thông tin, quảng bá sản phẩm của Bến Tre với bạn bè quốc tế; trao đổi dữ liệu số hóa 2 chiều. Chia sẻ kinh nghiệm du lịch nông nghiệp để xây dựng nông thôn mới” - ông Nguyễn Anh Dũng đề xuất.

Cũng tại hội nghị, Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội TP Hà Nội Khuất Văn Thành cho rằng, Hà Nội có nhiều trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao, có thể hỗ trợ tỉnh Bến Tre trong việc đào tạo. Ngoài ra, hai địa phương có thể hợp tác thực hiện các chính sách đối với người có công. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 2 địa phương có thể phối hợp tổ chức các đoàn đưa người có công về thăm TP Hà Nội...

Đáp lại đề xuất từ phía TP Hà Nội, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Bùi Văn Lâm cho biết, Bến Tre hiện có 180.000ha đất nông nghiệp, thế mạnh của nông nghiệp Bến Tre là giống cây trồng, hiện đang cung cấp giống cây trồng cho miền Đông và Tây Nguyên.

Ngoài ra, Bến Tre còn có 12 triệu sản phẩm hoa, kiểng nhiệt đới. Mỗi năm, tỉnh Bến Tre sản xuất được 71.000 tấn bưởi da xanh; dừa xiêm cũng là một sản phẩm nông nghiệp có thế mạnh của Bến Tre... Với lợi thế nông nghiệp của hai địa phương TP Hà Nội và Bến Tre hoàn toàn có thể hợp tác, chuyển giao công nghệ giống cây trồng, liên kết sản xuất, trong thời gian tới nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của hai bên.

Đối với hợp tác về du lịch, ông Trương Quốc Phong - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre đề xuất, tỉnh Bến Tre có thế mạnh phát triển du lịch nông nghiệp; du lịch gắn với nông nghiệp; làng văn hóa du lịch ở chợ Lách đang là sản phẩm du lịch điểm... Với những thế mạnh của mỗi địa phương, hai bên hoàn toàn có thể hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Chú trọng trao đổi thông tin, kinh nghiệm về xây dựng chính sách thu hút đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ sự vui mừng được thăm, làm việc tại tỉnh Bến Tre, địa phương giàu truyền thống cách mạng và chúc mừng những thành tựu toàn diện của tỉnh.

Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội", thời gian qua, Hà Nội rất coi trọng tăng cường hợp tác với các địa phương trong cả nước. Đối với tỉnh Bến Tre, TP Hà Nội đã có những hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giới thiệu một số kết quả đáng chú ý trong phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội, trên cơ sở đó đề xuất một số nội dung cần hợp tác như sớm tổ chức việc giới thiệu hình ảnh của Bến Tre tại Hà Nội; tăng cường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của Bến Tre tại Hà Nội, nhất là các sản phẩm từ dừa và kết nối với thị trường quốc tế…

Cho rằng, hai tỉnh, TP cần thống nhất đẩy mạnh hợp tác trên các nhóm vấn đề đã được ngành Kế hoạch và Đầu tư, văn phòng cấp ủy hai bên tham mưu, đề xuất, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, hai bên cần chú trọng trao đổi thông tin, kinh nghiệm về xây dựng chính sách thu hút đầu tư, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, hai địa phương tăng cường tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…

Về lĩnh vực văn hóa, thể thao, Hà Nội mong muốn hỗ trợ và trao đổi với Bến Tre kinh nghiệm đào tạo vận động viên chuyên nghiệp và phát triển thể thao phong trào. Ngoài ra, hai địa phương tiếp tục tăng cường triển khai hợp tác trong các lĩnh vực thông tin và truyền thông, y tế, giáo dục và đào tạo, các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội...

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo bày tỏ sự vui mừng được đón Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đến thăm và có sáng kiến rất đáng hoan nghênh về hợp tác, phát triển. Với vị thế đặc biệt của Hà Nội, việc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ Thủ đô là điều rất cần thiết với Bến Tre. Những nội dung được nêu ra đều rất phù hợp, phát huy được lợi thế, tiềm năng của hai địa phương.

Giới thiệu về tiềm năng cũng như những khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội của Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đề nghị, hai bên xúc tiến các bước chuẩn bị để sớm hiện thực hóa việc hợp tác, giúp Bến Tre sớm thoát khỏi thế tụt hậu.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao tặng 3 tỷ đồng cho Quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh Bến Tre.

Ngọc Huân - Huy Chương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hoi-nghi-hop-tac-phat-trien-tp-ha-noi-tinh-ben-trehoi-nghi-hop-tac-phat-trien-tp-ha-noi-tinh-ben-tre-346135.html