Hà Nội: bé trai 5 tuổi nguy kịch vì rơi từ tầng 7 chung cư

Người dân phát hiện một bé trai 5 tuổi bất ngờ rơi từ tầng 7 của tòa chung cư NO3 xuống đất. Cháu bé bị thương nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn xảy ra sáng 15/11 tại chung cư NO3, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 15/11, người dân phát hiện một bé trai 5 tuổi bất ngờ rơi từ tầng 7 của tòa chung cư NO3 xuống đất. Cháu bé bị thương nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, lực lượng CAP Dịch Vọng cùng người dân đã nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo CAP Dịch Vọng cho biết bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là cháu bé Nguyễn Đình N. (SN 2013), sống cùng mẹ và ông nội tại căn hộ ở tầng 7 của tòa nhà.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.C.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.C.

Sáng sớm cháu bé kêu đau bụng nên được gia đình cho ở nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi ông nội vừa khóa cửa để sang trường mầm non gần nhà xin nghỉ học thì bé trai ở nhà đã ra ban công trèo qua lan can và rơi xuống đất.

"Hiện, cháu N. đang trong tình trạng nguy kịch và được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi trung ương. Các đơn vị chức năng đang tích cực cứu chữa cho cháu", lãnh đạo CAP Dịch Vọng thông tin.

Trần Anh

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ha-noi-be-trai-5-tuoi-nguy-kich-vi-roi-tu-tang-7-chung-cu-17379.html