Hà Nội: Bé trai 10 tuổi rơi từ tầng 5 chung cư thoát chết thần kỳ

Khi đang ở trong phòng ngủ tại tầng 5 chung cư The K Park, bé trai 10 tuổi bị rơi từ cửa sổ tầng này xuống tầng 3 của tòa nhà và may mắn thoát chết.

Ngày 20/6, ông Phan Cao Đăng – Chủ tịch UBND phường Phú La (quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết, một bé trai 10 tuổi vừa bị rơi từ tầng 5 chung cư The K Park xuống tầng 3.

Theo Chủ tịch UBND phường Phú La, khoảng hơn 10h ngày 20/6, nhiều người tại chung cư The K Park khu đô thị Văn Phú Hà Đông (TP Hà Nội) phát hiện bé trai (SN 2011) rơi từ cửa sổ phòng ngủ tầng 5 xuống dưới.

Cháu bé bị rơi từ tầng 5 xuống tầng 3, được người dân giúp đỡ.

Cháu bé bị rơi từ tầng 5 xuống tầng 3, được người dân giúp đỡ.

Ngay khi xảy ra vụ việc, người dân nhanh chóng giúp gia đình đưa cháu bé đi cấp cứu và thông báo cho cơ quan chức năng đến hỗ trợ.

Ông Đăng cho biết thêm, cháu bé bị rơi từ tầng 5 chung cư xuống dưới nhưng rất may bị mắc lại tại tầng 3. Cháu bé chỉ bị gãy tay, không ảnh hưởng đến tính mạng.

"Gia đình bé trai mới chuyển đến sinh sống tại chung cư này. Do mới chuyển đến nên gia đình chưa kịp lắp thêm lưới an toàn tại khu vực cửa sổ bằng kính ở phòng ngủ", Chủ tịch UBND phường Phú La cho hay.

Quang Tuyền

Nguồn VTC: https://vtc.vn/be-trai-10-tuoi-roi-tu-tang-5-chung-cu-o-ha-noi-ar619475.html