Hà Nội: Bé gái 9 tuổi bị xâm hại trên đường đi học về

Theo đơn trình báo của gia đình, khi đang trên đường đi học về, bé gái 9 tuổi bị đối tượng lạ mặt ép lên xe chở đến nơi vắng vẻ rồi khống chế thực hiện hành vi đồi bại.

Vừa qua, Công lý xã hội nhận được đơn kêu cứu từ gia đình anh V.V.M (Thôn Đồng Lệ, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về việc con gái 9 tuổi V.N.Q (SN 2009) bị đối tượng lạ mặt khống chế, hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 24/2/2019, V.V.M cùng cô giáo dạy cháu Q. đã đến Công an huyện Chương Mỹ trình báo về việc con gái bị xâm hại tình dục. Theo người cha, khoảng 11h30 cùng ngày, con gái anh tan học về đã bị một nam thanh niên chặn lại, dùng vũ lực khống chế làm cháu Q. gãy tay và hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, "yêu râu xanh" đánh cháu Q. ngất lịm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Lúc tỉnh dậy, cháu Q. đã cố gắng bò ra đường kêu cứu, sau đó được cô H. phát hiện gọi điện cho gia đình và đưa cháu Q. về nhà. Khi về đến nhà quần áo cháu bé dính nhiều vết máu và hoảng loạn khóc liên tục.

Bé gái bị xâm hại thuật lại sự việc

Bé gái bị xâm hại thuật lại sự việc

Sau khi nhận được tin báo cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, bắt nghi can Nguyễn Trọng Trình, sinh năm 1989, trú tại thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Hành vi của đối tượng Nguyễn Trọng Tr dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được để thực hiện hành vi giao cấu với người chưa đủ 10 tuổi đã đầy đủ yếu tố cấu thành tội "Hiếp Dâm người dưới 16 tuổi" (Với tình tiết tăng nặng là trẻ dưới 13 tuổi) được quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên theo đơn kêu cứu của gia đình anh M. cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ ra quyết định khởi tố Nguyễn Trọng Tr về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Đồng thời đối tượng Nguyễn Trọng Trình đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ cho tại ngoại mà không hề thông báo với gia đình anh M.

Việc này khiến gia đình anh M. vô cùng bức xúc, người dân huyện Chương Mỹ căm phẫn bởi họ cho rằng một thành phần bất hảo như vậy không thể tự do ngoài xã hội vì không biết lúc nào đối tượng này sẽ tiếp tục gây hại cho người khác.

Trả lời trên báo PNVN, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật Kết Nối (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) phân tích, xét dưới góc độ tội phạm học với bản chất của tội phạm thường quanh co, chối tội. Trình có thể đã cố tình khai báo là dùng tay để giao cấu để có lợi nhất cho mình, che đậy bản chất sự việc, che đậy hành vi thú tính của mình.

“Trong khi đó, lời khai của cháu bé thể hiện rõ Trình đã dùng vũ lực tấn bóp cổ, bẻ tay, đe dọa và đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé. Những lời khai báo đó rất chi tiết, phản án đúng hành vi của thú tính của Trình”, luật sư Hùng phân tích.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trong vụ việc này cần làm rõ các tình tiết như: Cơ quan điều tra khi kiểm tra dấu vết trên thân thể cháu, đã phải thu giữ, kiểm tra tinh dịch trong âm hộ cháu bé có hay không? Và điều luật nói rõ thế nào là hành vi giao cấu? Cũng như thế nào là hành vi giao cấu khác?

PV

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/ha-noi-be-gai-9-tuoi-bi-xam-hai-tren-duong-di-hoc-ve-20532.html