Hà Nội: Bé 7 tuổi bị bác rể dùng xẻng sát hại, chôn thi thể trong vườn

Do mâu thuẫn với bố mẹ của cháu T., Toản dùng xẻng sát hại nạn nhân rồi phi tang thi thể ngay trong vườn nhà.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân là khu vườn nhà nghi phạm

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân là khu vườn nhà nghi phạm

Ngày 26/4, theo một nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã ra quyết định tạm giam đối với Vũ Huy Toản (SN 1978, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, tối ngày 24/4, cháu N.H.T (7 tuổi, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ) đi học nhưng không thấy về nhà. Gia đình cháu đã trình báo cơ quan công an và huy động nhiều người cùng tìm kiếm. Sáng 25/4, người dân địa phương bàng hoàng phát hiện thi thể cháu T. được chôn giấu ở trong vườn nhà Vũ Huy Toản, là bác rể của cháu T.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ.

Sau đó, cảnh sát xác định Toản là nghi can số một. Ngay sau đó, Toản đã bị tạm giữ hình sự.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Toản khai do có mâu thuẫn, xích mích với bố mẹ cháu T. nên đã ra tay sát hại cháu bé.

Chiều 24/4, Toản đã đến trường học đón cháu T., đưa về nhà rồi dùng xẻng đánh vào đầu khiến cháu bé tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Toản cho thi thể cháu T. vào bao tải và chôn dưới đống gạch trong vườn nhà.

Cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý Toản theo quy định.

Văn Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ha-noi-be-7-tuoi-bi-bac-re-dung-xeng-sat-hai-chon-thi-the-trong-vuon-d418923.html