Hà Nội: Bắt quả tang nhóm bảo vệ đưa người không vé vào sân Mỹ Đình xem trận bán kết

Nhóm bảo vệ nhận thỏa thuận với một người quen, đồng ý đưa 8 người vào sân Mỹ Đình xem trận bán kết Việt Nam và Philippines với giá 800 ngàn đến 1 triệu mỗi người.

Tối ngày 6/12, Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) khi thực hiện phương án bảo vệ trận bán kết lượt về giữa 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam - Philippines trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 trên sân vận động (SVĐ) quốc gia Mỹ Đình, đã phát hiện nhóm đối tượng mặc đồng phục bảo vệ có hành vi thông đồng cho cổ động viên (CĐV) không có vé vào sân xem đá bóng với giá 800.000 đồng/người.

Cụ thể, khi làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một số người không có vé, nhưng tụ tập trước sân vận động, khi có ám hiệu của các nhân viên bảo vệ trên thì được vào sân. Tổ công tác đã yêu cầu nhóm bảo vệ trên về trụ sở cơ quan để điều tra làm rõ.

Mở rộng điều tra, tổ công tác còn phát hiện thêm 3 người khác có liên quan.

Nhóm nhân viên tại trụ sở công an - Ảnh: NLĐ

Tại cơ quan công an, nhóm nhân viên bảo vệ khai mình là nhân viên thuộc Công ty KTC, được thuê để bảo vệ trận đấu. Do không đủ nhân lực nên công ty đã thuê thêm một số người làm theo giờ (lao động thời vụ) để làm nhiệm vụ soát vé.

Bảo vệ Nguyễn Long A. (quê tỉnh Hải Dương) quen một người đàn ông tên D., thỏa thuận sẽ đưa người này vào sân và sẽ được chia tiền công. A. rủ thêm các bảo vệ khác Đào Quang Tr. (quê Quảng Ninh) là lao động thời vụ và Nguyễn Ngọc L. (quê huyện Đông Anh, TP Hà Nội) là nhân viên chính thức của Công ty KTC để thực hiện vụ việc.

Sau đó, D liên hệ với Đỗ Văn Th. (quê Nam Định) để nhờ tìm người có nhu cầu vào xem bóng đá với giá 800.000-1.000.000 đồng/người. D nhờ tiếp Đặng Thành Đ. và Đào Văn H.(là sinh viên đại học) chở khách tới điểm hẹn để đưa vào sân.

D đã thỏa thuận được với 8 người có nhu cầu, và đưa được 6 người vào sân. Số tiền mà D đã nhận tổng cộng là 7,8 triệu đồng.

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-noi-bat-qua-tang-nhom-bao-ve-dua-nguoi-khong-ve-vao-san-my-dinh-xem-tran-ban-ket-55533.htm