Hà Nội: Bất ngờ xuất hiện 'hố tử thần' sâu 5m sát nhà dân

Một 'hố tử thần' lớn, sâu 5m, rộng 30m2 bất ngờ xuất hiện trên tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua phố chợ (thôn 2 xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) khiến lực lượng chức năng phải khẩn chương di dời nhiều hộ dân và phong tỏa khoảng 100m đường để đảm bảo an toàn.Một 'hố tử thần' lớn, sâu 5m, rộng 30m2 bất ngờ xuất hiện trên tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua phố chợ (thôn 2 xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) khiến lực lượng chức năng phải khẩn chương di dời nhiều hộ dân và phong tỏa khoảng 100m đường để đảm bảo an toàn.

Theo nhân chứng tại hiện trường, vào khoảng 16h45 ngày 6/4, một gia đình ở thôn 2 xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội tổ chức khoan giếng ngay trước cửa nhà. Tiến hành khoan được một lúc, gia đình bỗng bất ngờ nghe thấy tiếng rung lắc mạnh.

Theo nhân chứng tại hiện trường, vào khoảng 16h45 ngày 6/4, một gia đình ở thôn 2 xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội tổ chức khoan giếng ngay trước cửa nhà. Tiến hành khoan được một lúc, gia đình bỗng bất ngờ nghe thấy tiếng rung lắc mạnh.

Sau đó, một “hố tử thần” xuất hiện, "nuốt" trọn giàn khoan. Ban đầu, hố sâu khoảng 2m, rộng 15m2, sau đó, khu vực này bắt đầu sụt lún xuống độ sâu 5m và hiện tại đã rộng khoảng 30m2.

Ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã có mặt để khoanh vùng, đảm bảo an toàn, không cho người dân đến gần vùng sụt lún, tìm phương án xử lý.

Theo quan sát của PV, hiện "hố tử thần" đã ăn sâu vào vào ngôi nhà 7 tầng và lan sang 4 nhà bên cạnh.

Mặt tiền 5 ngôi nhà ở khu vực "hố tử thần" đã nứt toác sâu. Mặt đường gần "hố tử thần" cũng đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, có dấu hiệu lan rộng

Trao đổi với PV, ông Hoàng Minh Hiến, phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, lực lượng chức năng của huyện đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân cũng như đưa ra phương án xử lý nhanh nhất nhằm tránh ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Người dân hiếu kỳ tập trung xem "hố tử thần" rất đông.

Hiện miệng hố đã được chính quyền lấp đất đá nhưng vẫn còn rất sâu và đã xuất hiện nhiều vết nứt mới trên mặt đường.

Chính quyền địa phương phải lập chốt phong tỏa, phân luồng giao thông từ xa và cấm người dân lại gần để đề phòng rủi ro.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-noi-bat-ngo-xuat-hien-ho-tu-than-sau-5m-sat-nha-dan-20210407103148715.htm