Hà Nội: Bắt nghi can sát hại người phụ nữ ở Ứng Hòa rồi phi tang xác trong bãi rác

Cơ quan điều tra bắt giữ Phạm Văn Sinh (trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) để làm rõ vụ án người phụ nữ bị sát hại, phi tang xác ở bãi rác.

Sáng 28-5, lãnh đạo Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 1 người chết xảy ra tại xã Trường Thịnh.

Nạn nhân bị sát hại là bà Vũ Thị Dung (53 tuổi, trú tại xã Trường Thịnh), làm nghề bán sắt thép. Bà Dung mất tích trước đó vào chiều 22-5 và được người nhà phát thông báo tìm người thân.

Vào ngày 25-5, người dân phát hiện thi thể bà Dung tại bãi rác thôn Yên Trường (xã Trường Thịnh) đang trong tình trạng phân hủy, chân bị trói.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Qua điều tra, cơ quan công an bắt giữ nghi phạm Phạm Văn Sinh (39 tuổi, trú tại thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh), Sinh từng chạy xe chở vật liệu cho bà Dung. Bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản, thông tin trên báo VTC News.

Trước đó, theo báo Dân trí, khoảng 10g ngày 25-5, tại bãi rác Yên Trường (xã Trường Thịnh, Ứng Hòa), người dân phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong quá trình phân hủy. Thi thể được phát hiện trong tư thế bị trói chân, đầu bị cuốn màn tuyn thấm nước.

Quá trình xác minh, cảnh sát làm rõ, nạn nhân là chị Vũ Thị Dung (SN 1966, trú tại xã Trường Thịnh, Ứng Hòa), bị mất tích cách thời điểm phát hiện vụ việc 3 ngày.

Khẩn trương truy xét, đến 11g cùng ngày 25-5, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm gây án là Phạm Văn Sinh. Cơ quan điều tra nghi ngờ đối tượng Sinh mâu thuẫn nợ tiền của chị D. từ trước.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-bat-nghi-can-sat-hai-nguoi-phu-nu-o-ung-hoa-roi-phi-tang-xac-trong-bai-rac-149766.html