Hà Nội: Bắt kẻ chuyên giả tai nạn để cưỡng đoạt tài sản

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đức (32 tuổi) thừa nhận do thiếu tiền mua ma túy nên đã nảy sinh ý định dàn cảnh va chạm giao thông nhằm “ăn vạ” của một giáo sư đi xe ô tô trên phố Huỳnh Thúc Kháng (Đống Đa, Hà Nội)

Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT – Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Đức (32 tuổi), trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyê (Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Qua điều tra xác định, Đức chính là đối tượng bị người dân tố cáo đã có hành vi dàn cảnh va chạm giao thông để đòi tiền bồi thường gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Đức tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 26/7, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Đức Nghĩa - Giáo sư Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam. Theo ông Nghĩa trình báo, khoảng 17h30 ngày 26/7, ông điều khiển xe ô tô trên phố Huỳnh Thúc Kháng hướng về Nguyễn Chí Thanh, thì bất ngờ có một người nam giới đi bộ từ phía sau đến, ra hiệu cho ông mở cửa xe rồi tự động lên xe ô tô ngồi cạnh ông.

Nam thanh niên này lên được xe ô tô nói ông Nghĩa vừa va quệt vào xe máy của anh ta nên yêu cầu bồi thường số tiền 1 triệu đồng. Biết mình không va chạm với xe máy của nam thanh niên này, tuy nhiên, trước thái độ hung hăng của đối tượng nên ông Nghĩa đành rút 1 triệu đồng đưa cho đối tượng.

Ngay sau khi “ăn vạ” được tiền, đối tượng không xuống xe ngay mà đòi ông Nghĩa thêm 2 triệu đồng. Thấy ông Nghĩa ngập ngừng, đối tượng đe dọa: “Ông không đưa à? Ông có nghĩ là tôi dám đâm ông không?”. Ông Nghĩa sợ hãi liền rút thêm 2 triệu đưa cho đối tượng này. Lấy được tiền, đối tượng này tiếp tục vòi thêm 5 triệu đồng và không ngừng có những lời nói đe dọa khiến ông Nghĩa phải đưa thêm.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh vụ việc. Lực lượng xác định đối tượng liên quan là Nguyễn Minh Đức.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đức khai nhận là bản thân không có nghề nghiệp ổn định, lại bị nghiện ma túy nên đã nghĩ ra cách dàn cảnh rồi “ăn vạ”, xin đểu tiền để có tiền mua ma túy. Đức từng có 2 tiền án về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Hiện cơ quan Công an quận Đống Đa tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ việc.

Hà Lam Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ha-noi-bat-ke-chuyen-gia-tai-nan-de-cuong-doat-tai-san-203690.htm