Hà Nội: Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm bạn trọng thương

Trong lúc uống bia, giữa Phúc và anh H., anh Tr. có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, xô xát. Trong lúc xô xát, Phúc đã dùng dao nhọn đâm anh H. và gây thương tích cho anh Tr..

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nông Văn Phúc (SN 1991, quê quán tại xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, hiện đang thuê trọ tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Phúc tại cơ quan công an.

Xác nhận với PV báo Người Đưa Tin, Thiếu tá Vũ Văn Bằng, Trưởng Công an phường Cổ Nhuế 2 cho biết: “Trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát khiến 2 người bị trọng thương. Đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó và bàn giao cho Công an quận Bắc Từ Liêm để điều tra làm rõ…”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 3/9, Nông Văn Phúc đã cùng với 2 người bạn ở khu trọ là anh Hà Văn H. và Khương Văn Tr. tại phường Cổ Nhuế 2 cùng nhau đi uống bia ở gần khu trọ.

Khi cả 3 đã “chén chú, chén anh”, đến khoảng 22h15 thì Phúc xảy ra mâu thuẫn với anh H. và Tr.. Lúc này, hai bên liên tục chửi bới và thách thức lẫn nhau.

Sau đó, cả 3 người thanh toán tiền đi về, khi ra đến cửa quán Phúc bị anh H. túm cổ áo và đấm vào mặt. Do bị đánh, nên Phúc đã sợ hãi bỏ chạy, tuy nhiên H. và Tr. tiếp tục đuổi theo để đánh Phúc.

Do bị hai người đuổi đánh, trong lúc hoảng loạn Phúc đã rút con dao nhọn mang theo người đâm vào tay và đùi anh Tr.. Thấy bạn mình bị đâm, H. đã cầm hai bóng đèn tuýp ở ven đường vụt vào lưng Phúc thì bị đối tượng quay lại dùng dao đâm thẳng vào ngực.

Lúc này, thấy đánh nhau trước cửa quán mình, nên anh Triệu Minh S. (nhân viên quán bia) đã chạy lại can ngăn liền bị Phúc dùng dao gây thương tích vào vùng bụng và ngực.

Sau khi gây án, Phúc bỏ chạy khỏi hiện trường, nhưng sau đó đã bị quần chúng nhân dân phối hợp với lực lượng Công an phường Cổ Nhuế 2 bắt giữ ngay sau đó.

Về phía các nạn nhân đã được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Theo kết quả khám nghiệm thương tích ban đầu, anh H. bị 1 vết thương rộng 1,5cm thấu tim, anh Tr. bị 1 vết thương mặt sau ngoài cánh tay phải và 2 vết thương khác vào đùi trái và đùi phải có kích thước 1,5cm. Anh S. bị 1 vết thương thành ngực bên trái. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật là 1 con dao nhọn dài 18cm.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang tạm giữ hình sự đối tượng Nông Văn Phúc để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-bat-giu-doi-tuong-dung-dao-dam-ban-trong-thuong-a396257.html