Hà Nội bắt đối tượng ''ăn vạ'' dàn cảnh tai nạn giao thông để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 28/7, Công an quận Đống Đa tạm giữ đối tượng có hành vi dàn cảnh tai nạn giao thông để cưỡng đoạt tài sản người đi đường.

Đối tượng được xác minh là Nguyễn Minh Đức (SN 1985, trú tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Minh, Hà Nội).

Nạn nhân là giáo sư Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1946, trú tại 210 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội). Vào lúc 17h30 ngày 26/7 ông Nghĩa điều khiển xe ô tô di chuyển trên phố Huỳnh Phúc Kháng hướng về Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ có một nam thanh niên đi bộ từ phía sau đến, yêu cầu ông Nghĩa mở cửa xe rồi tự động bước lên xe ông ngồi.

Trong quá trình ngồi trên xe, đối tượng nói rằng ông Nghĩa đã va quệt vào xe máy của anh ta trước đó và yêu cầu bồi thường 1 triệu đồng. Tuy biết mình không hề va chạm với đối tượng, nhưng trước thái độ hung hãn, ông Nghĩa buộc phải đưa cho Đức 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, đối tượng không chịu dừng lại ở đó, tiếp tục ép ông Nghĩa đưa 2 triệu đồng, sau đó đòi thêm 5 triệu đồng nữa và dọa nếu không bồi thường sẽ dùng dao đâm ông. Trước sự đe dọa của đối tượng ông Nghĩa buộc phải đưa thêm 7 triệu cho người này. Tổng cộng ông Nghĩa đã phải đưa cho đối tượng Đức 8 triệu đồng. Khi nhận được số tiền, đối tượng nhảy xuống xe rồi bỏ đi.

Đối tượng Đức tại cơ quan Công an (Nguồn laodongthudo.vn)

Cùng ngày bị đe dọa ông Nghĩa đã viết đơn trình báo lên Công an quận Đống Đa. Sau khi tiếp nhận thông tin Công an Hà Nội nhanh chóng tiến hành xác minh và xác định đối tượng là Nguyễn Minh Đức.

Đến ngày 27/7, Công an quận Đống Đa đã triệu tập Nguyễn Minh Đức xác minh vụ việc.

Tại đây Đức đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, Đức khai nhận, do nghiện ma túy, lại không có công ăn việc làm nên đối tượng đã nghĩ ra thủ đoạn dàn cảnh tai nạn, để kiếm tiền hút chích. Trước đó Đức đã có 2 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, nhưng ‘’ngựa quen đường cũ’’ sau khi ra tù Đức lại tiếp tục thực hiện hành vi này.

Mở rộng cuộc điều tra, công an còn phát hiện đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội vào 26/7 cùng ngày Đức cũng chính là thủ phạm dàn cảnh tai nạn, chiếm đoạt tài sản của vợ chồng chị H.

Hiện công an tiếp tục mở rộng điều tra, tổng hợp hồ sơ để đưa đối tượng Đức ra trước vành móng ngựa.

Sông Trường

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/ha-noi-bat-doi-tuong-an-va-dan-canh-tai-nan-giao-thong-de-cuong-doat-tai-san-d60170.html