Hà Nội bắt đầu xét nghiệm nhanh, sàng lọc 21.000 người về từ Đà Nẵng

Khoảng 21.000 người trở về từ Đà Nẵng trong thời gian qua sẽ được test nhanh COVID-19 từ nay tới 1/8.

Chiều 30/7, ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết thành phố bắt đầu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho khoảng 21.000 người trở về từ Đà Nẵng trong thời gian vừa qua.

21.000 bộ kit đã được chuyển tới 30 quận, huyện, thị xã của Thành phố. “Các trạm y tế xã, phường sẽ đảm nhận nhiệm vụ xét nghiệm cho người dân. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành cho khoảng 21.000 mẫu trong từ nay cho tới hết 1/8”, ông Tuấn nói.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tính tới 6h sáng ngày 30/7, Việt Nam ghi nhận 459 trường hợp mắc COVID-19. Hà Nội có 2 ca nhiễm virus corona đều trở về từ Đà Nẵng.

Bệnh nhân đầu tiên là BN447 (nam, 23 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội). Từ ngày 12-15/7 bệnh nhân đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 23/7, bệnh nhân bị sốt, ho, mệt. Ngày 25-28/7, bệnh nhân tự cách ly ở nhà. Ngày 28/7, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Trường hợp tiếp theo mắc COVID-19 tại Hà Nội vừa được Bộ Y tế công bố sang nay là BN459 (nam, 76 tuổi, ở Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội). Báo cáo dịch tễ học cho thấy bệnh nhân đi Đà Nẵng khoảng 3 tuần nay. Ngày 21/7, bệnh nhân đến khám, xét nghiệm tại Bệnh viện C Đà Nẵng do tim nhịp nhanh.

Ngày 25/7, bệnh nhân ra Hà Nội. Ngày 29/7, bệnh nhân được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương lấy mẫu giám sát chủ động những người liên quan đến các khu vực nguy cơ tại Đà Nẵng và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Video: Người dân cần làm gì khi COVID-19 quay trở lại?

Phạm Quý

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ha-noi-bat-dau-xet-nghiem-nhanh-sang-loc-21000-nguoi-ve-tu-da-nang-ar560717.html