Hà Nội bắt đầu tuyển sinh đầu tuyến vào lớp 1

Theo kế hoạch, tuyển sinh trẻ vào lớp 1 trường Tiểu học bắt đầu từ 0h00 ngày 1.7.2019 đến 24 giờ ngày 3.7, năm học này, tuyển sinh sẽ vẫn tiếp tục theo 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Hôm nay bắt đầu tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội

Hôm nay bắt đầu tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, dự kiến năm học 2019-2020 tuyển sinh vào lớp 1 khoảng 167.000 học sinh, giảm 13.000 học sinh so với năm trước. Tuy nhiên, số học sinh vào trường lại tăng hơn 30.000 so với số học sinh lớp 5 ra trường. Tuyển sinh vào lớp 6 khoảng 132.000 học sinh, tăng 2.000 học sinh so với năm trước, tăng khoảng 30.000 học sinh so với số học sinh lớp 9 ra trường.

Công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm 2019-2020 tại Hà Nội tiếp tục gặp áp lực về điều kiện cơ sở vật chất trường học, giáo viên, khi số học sinh lớp 5 ra trường ít hơn so với số học sinh bắt đầu vào lớp 1; trong khi đó, số học sinh vào lớp 6 là 132.500 em, tăng 2.000 em so với năm trước.

Để đảm bảo quyền lợi cho tất cả học sinh, ngay từ đầu năm 2019, Sở GD-ĐT đã có văn bản hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020. Theo đó, điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở các trường.

Trong đó, như các năm trước, đối với học sinh có hộ khẩu thường trú sẽ được tuyển sinh trước. Sau đó với các học sinh có hộ khẩu tạm trú hoặc KT3 sẽ nộp hồ sơ sau đó để chờ nhà trường tập hợp, báo cáo phòng, Sở GD-ĐT xin ý kiến chỉ đạo. Sở cũng yêu cầu thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Dẫu thế, hiện tâm tư chung của nhiều phụ huynh khi đăng ký cho con theo học trường công là: Việc học đúng tuyến ngoài áp lực sĩ số thì còn phải cân đối với việc học trường gần/xa nhà do một khu vực có thể có vài trường nhưng lại được phân tuyến không theo đúng nguyện vọng.

Trong các ngày từ ngày 15 đến ngày 17.6 vừa qua, Hà Nội đã chạy thử nghiệm để phụ huynh đăng ký tập dượt tuyển sinh trực tuyến cho con em mình. Sau 3 ngày thử nghiệm số hồ sơ đăng ký thử nghiệm thành công là tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: 5.146 hồ sơ; tuyển sinh vào lớp 1: 11.730 hồ sơ; tuyển sinh vào lớp 6: 12.722 hồ sơ. Tuy nhiên, theo một số phụ huynh, khi thực hiện đăng ký thử nghiệm, một số trẻ có thông tin được hiển thị theo mã số tuyển sinh bị sai so với thực tế.

Theo kế hoạch, thời gian chính thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến lớp 1 từ ngày 1 - 3.7; mầm non 5 tuổi từ ngày 4 - 6.7; lớp 6 từ ngày 7 - 9.7. Từ ngày 10 - 12.7 các trường tổng hợp số học sinh đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Hình thức tuyển sinh trực tiếp sẽ diễn ra từ ngày 13 - 18.7, phụ huynh đến trường để làm thủ tục đăng ký tuyển sinh trực tiếp.

Trong đó, đối với việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến, Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý, khi lựa chọn tên trường có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh theo đúng tuyến, phụ huynh cần cập nhật mã số học sinh, mật khẩu, khai báo các thông tin cần thiết. Nếu có bất kỳ sai sót nào có thể đến trường để được cán bộ tuyển sinh hướng dẫn.

Bài và ảnh: Dạ Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/ha-noi-bat-dau-tuyen-sinh-dau-tuyen-vao-lop-1-116195.html