Hà Nội: Bảo vệ đâm chết tình địch vì ghen tuông

Ngày 5/6, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ Đỗ Khắc Phong (SN 1967, trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

 Đỗ Khắc Phong tại cơ quan điều tra

Đỗ Khắc Phong tại cơ quan điều tra

Nạn nhân trong vụ án là ông Phạm Ngọc H (SN 1954, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Theo điều tra ban đầu, ông Phong từng có thời gian chung sống như vợ chồng với bà Nguyễn Thị T. (SN 1967, trú huyện Hưng Hà, Thái Bình) làm nhân viên vệ sinh cho một tòa nhà ở Hà Nội.

Trong quá trình ở với nhau có xảy ra mâu thuẫn, ông Phong chuyển ra nơi khác sinh sống và làm bảo vệ tại một cửa hàng tạp hóa tại quận Nam Từ Liêm.

Thời gian gần đây, ông Phong phát hiện ông Phạm Ngọc H đang chung sống với bà T tại ngôi nhà trên nên ghen tuông.

Tối 4/6, ông Phong tìm đến địa chỉ nơi người tình cũ sinh sống. Khoảng 20h10 phút, phát hiện ông H lái xe chở bà T. về khu nhà trọ, ông Phong đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào ngực và mặt tình địch, rồi bỏ trốn.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Như Loan

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/ha-noi-bao-ve-dam-chet-tinh-dich-vi-ghen-tuong-301598.html