Hà Nội bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Với tinh thần vừa tập trung chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm đời sống an sinh xã hội, các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã, đang triển khai nhiều giải pháp nhằm trợ giúp người dân gặp khó khăn.

Cộng đồng chung tay hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đến ngày 13-4, quận Hoàn Kiếm đã hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn, đối tượng chính sách, người già cô đơn trên địa bàn quận với tổng số tiền hơn 1,62 tỷ đồng; quận Cầu Giấy đã tiếp nhận, ủng hộ hơn 9 tấn gạo, 650 triệu đồng và các nhu yếu phẩm cần thiết khác để tặng cho các hộ gia đình khó khăn và các hộ gia đình thuộc diện cách ly y tế do dịch Covid-19.

Quận Hai Bà Trưng đã hỗ trợ cho hơn 700 hộ gia đình khó khăn; tặng quà người trực tiếp chống dịch, đồng thời trợ giúp về nhiều mặt cho các hộ gia đình ở “xóm chạy thận” phía ngoài Bệnh viện Bạch Mai.

Các quận: Thanh Xuân, Long Biên, Bắc Từ Liêm… cũng hỗ trợ hàng tỷ đồng tiền mặt và nhiều thiết bị, vật tư y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cây “ATM” gạo được lắp đặt tại một số địa điểm ở quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hà Đông cũng chia sẻ khó khăn với nhiều người dân.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng huyện Mê Linh đã tiếp nhận nhiều hàng hóa, tiền mặt từ thành phố, các quận, huyện, thị xã, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Các nguồn lực ủng hộ đã được huyện Mê Linh chuyển đến người dân đang thực hiện cách ly y tế tại thôn Hạ Lôi và một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Nhằm hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thành phố đã bổ sung 1.020 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm giúp tạo việc làm; hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động bị ảnh hưởng. Trong đó, sẽ hỗ trợ 50% tiền thuê nhà trong 3 tháng đối với sinh viên đang thuê nhà tại khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai); khu Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm); công nhân thuê nhà tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh)…

Ngoài những giải pháp đã, đang triển khai, thành phố Hà Nội yêu cầu các ngành, địa phương trên địa bàn rà soát các đối tượng gặp khó khăn, giảm thu nhập sâu do dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, để các nguồn lực trợ giúp có thể đến với người thụ hưởng trong thời gian sớm nhất, Sở đã hướng dẫn 30 quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê, khoanh vùng các đối tượng thụ hưởng vào ngày 13-4.

Bước đầu, trong khi chờ hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 42 từ các cơ quan chức năng, các địa phương sẽ rà soát đối tượng người có công, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo… Khi các cơ quan chức năng có hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 42, Sở sẽ căn cứ vào đó để hướng dẫn các địa phương tiến hành hỗ trợ.

“Quan điểm nhất quán của thành phố là triển khai gói an sinh xã hội của Chính phủ theo tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, công khai, minh bạch; không bỏ sót, không chồng chéo, trùng lặp”, ông Nguyễn Hồng Dân nhấn mạnh.

Minh Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/964334/ha-noi-bao-dam-an-sinh-xa-hoi-cho-nguoi-dan-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19