Hà Nội - bang Thüringen 'nối dài' quan hệ hợp tác cùng phát triển

Công nghệ từ Đức luôn là ưu tiên hàng đầu được TP Hà Nội lựa chọn cho quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng sống người dân.

Ngày 8/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao bang Thüringen, CHLB Đức do ngài Bodo Ramelow, Thủ hiến bang làm trưởng đoàn dẫn đầu đến thăm và làm việc với TP Hà Nội (6-10/4).

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chúc đoàn có chuyến thăm và làm việc thành công, hiệu quả. Chủ tịch UBND TP cũng đánh giá cao đây là cơ hội để mở ra nhiều hợp tác tiềm năng giữa hai bên, trên cơ sở Mối quan hệ CHLB Đức và Việt Nam đang ngày càng phát triển, trước bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) dự kiến ký kết trong thời gian tới và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Thủ đô Hà Nội và bang Thüringen.

Ngài Bodo Ramelow cho biết, bang Thüringen là một trong những cửa ngõ để tiếp cận những thành phố lớn của Đức. Với quá trình đổi mới kéo dài 30 năm, Bang có nhiều kinh nghiệm trong phát triển đô thị, chống ô nhiễm, giao thông, số hóa, du lịch…

 Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Cũng theo ngài Thủ hiến, Bang Thüringen phát triển năng động, với số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ dẫn đầu cả nước với nhiều công nghệ hàng đầu của Đức và châu Âu. Ông bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác hai chiều, đôi bên cùng có lợi.

Ngài Thủ hiến cũng kỳ vọng có thể hiểu thêm về nhu cầu phát triển của Hà Nội để hai bên có thể tìm ra những hướng đi hợp tác cùng phát triển.

Về phần mình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, sau 30 năm đồng hành cùng đất nước thực hiện quá trình đổi mới, Hà Nội đã đạt được những thành tựu nhất định trong phát triển về an sinh xã hội, công tác giảm nghèo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao quà lưu niệm cho Thủ hiến bang Thüringen, CHLB Đức.

Từ chỗ thu nhập chỉ từ 200 USD nay đã lên 5.100 USD. Tuy nhiên hiện Hà Nội cũng gặp phải một số thách thức lớn về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; giải quyết ùn tắc giao thông, vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải, xử lý nước và cung cấp nguồn nước sạch cho người dân Thủ đô.

Để giải quyết những vấn đề đó, trong giai đoạn 2016-2020, TP đưa ra 3 khâu đột phá, thứ nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, tập trung cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. “Thế mạnh của Hà Nội là nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết.

Bên cạnh đó, Hà Nội coi hợp tác với các đối tác nước ngoài, đặc biệt là từ châu Âu, trong đó có Đức là ưu tiên hàng đầu. Hiện trên địa bàn TP có các dự án xử lý ô nhiễm môi trường, sử dụng nghệ đốt phát điện ưu tiên từ Đức. Trong thời gian tới, TP sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chuyển giao, nhập khẩu công nghệ thiết bị từ Đức.

Năm 2018, Hà Nội vươn lên thu hút đầu tư FDI dẫn đầu cả nướccấp tỉnh tăng lên thứ chỉ số Năng lực cạnh tranh PCI tăng lên thứ 9/63 tỉnh, thành; rút ngắn thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư nước ngoài và dịch vụ công cho người dân. Hà Nội chú trọng trao đổi kinh nghiệm với Đức trong các lĩnh vực như đào tạo nghề, y tế, số hóa cơ sở dữ liệu, xây dựng chính phủ điện tử, quy hoạch đô thị cũng như phát triển hạ tầng...

TP cũng tạo điều kiện thu hút nguồn đầu tư nước ngoài, trong đó có các DN Đức.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP mong muốn hai thành phố, bang sẽ trao đổi đoàn thường xuyên để học tập kinh nghiệm quản ý chính quyền, đặc biệt là chính sách quản lý và hỗ trợ cho các DN vừa và nhỏ cũng như phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-bang-thringen-noi-dai-quan-he-hop-tac-cung-phat-trien-340356.html