Hà Nội: Bản án cho nhóm thanh niên hiếp dâm bé gái 15 tuổi

Ngay khi mới quen, cháu Hoa đã không ngần ngại đi chơi cùng trai lạ để rồi bị cướp mất đời con gái lúc nào không hay.

Mới đây, Trần Đình Tân (SN 1995), Nguyễn Hồng Hà (SN 1993) và Vương Tuấn Ninh (SN 1995) cùng ở xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội vừa bị đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 142 BLHS năm 2015.

Các bị cáo tại tòa

Với hành vi nguy hiểm cho xã hội, Trần Đình Tân bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 14 năm tù, Vương Tuấn Ninh và Nguyễn Hồng Hà mỗi người lĩnh án 13 năm tù theo đúng tội danh VKS truy tố.

Theo đó, nội dung vụ án được thể hiện như sau: Đầu tháng 9/2017, thông qua một người bạn, Nguyễn Hồng Hà làm quen và đi chơi với cháu Hoa (SN 2002, ở Thường Tín, Hà Nội).

Đến 16h ngày 03/9/2017, Hà tiếp tục rủ cháu Hoa và bạn là Trần Đình Tân đi chơi. Sau khi ăn tối xong, đến 22h cùng ngày thì Hà gạ gẫm cháu Hoa vào nhà nghỉ nhưng thiếu nữ này không đồng ý. Do vậy, Tân tiếp tục làm nhiệm vụ chở Hà và Hoa về nhà cậu ruột của Hà ở xã Quất Động.

Tại đây, trước sự phản kháng yếu ớt của cô gái, Hà “làm tới” và thực hiện hành vi giao cấu với Hoa. Đến gần sáng thì Hà đưa bạn gái về nhà.

Tuy nhiên, vừa về được ít phút, Hà và Tân lại đến đón Hoa về nhà Tân làm lẩu ăn. Lúc sau còn có Vương Tuấn Ninh (bạn của Tân) mua bia đến “góp vui”.

Trong lúc ăn lẩu, do uống nhiều bia nên cháu Hoa bị say và được Hà đưa lên giường nằm.

Lúc này, Tân nảy sinh ý định giao cấu với Hoa nên đã lần lượt “xin ý kiến” của Hà và Ninh, hai người này đồng ý. Tại đây, các đối tượng đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cháu Hoa.

Sự việc chỉ được phanh phui khi Hoa về khóc lóc kể lại sự việc cho bà nội biết. Ngay trong ngày 5/9/2017, bà nội Hoa đưa cháu đến Công an huyện Thường Tín trình báo sự việc.

Tiếp nhận đơn tố cáo, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Hồng Hà để làm rõ sự việc. Hai đối tượng Tân và Ninh bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 10/9/2017, Ninh và Tân đã bị bắt về quy án.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung trên.

Với hành vi nguy hiểm cho xã hội, 3 bị cáo Trần Đình Tân, Vương Tuấn Ninh và Nguyễn Hồng Hà đã phải trả giá bằng những hình phạt tù nghiêm khắc như trên.

* Tên bị hại đã được thay đổi

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ha-noi-ban-an-cho-nhom-thanh-nien-hiep-dam-be-gai-15-tuoi-a374581.html