Hà Nội - Bắc Kạn: Cam kết mới trên tinh thần phát huy hết tiềm năng, thế mạnh mỗi bên

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị hai địa phương đưa công tác phối hợp đi vào chiều sâu, hiệu quả, cụ thể hơn.

Tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại các tỉnh miền núi phía Bắc từ ngày 21 - 23/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã phối hợp tổ chức Hội nghị “Hợp tác - phát triển”, nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua và thống nhất nội dung hợp tác thời gian tới.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc và Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Văn Du đồng chủ trì hội nghị.

 Lãnh đạo TP Hà Nội trao 200 triệu đồng hỗ trợ 4 hộ nghèo tỉnh Bắc Kạn xây dựng nhà ở

Lãnh đạo TP Hà Nội trao 200 triệu đồng hỗ trợ 4 hộ nghèo tỉnh Bắc Kạn xây dựng nhà ở

Tham dự hội nghị, về phía TP Hà Nội còn có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Bùi Huyền Mai; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Phía tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện sở, ban, ngành…

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Văn Du trân trọng cảm ơn tình cảm của TP Hà Nội và nhấn mạnh: Hơn 20 năm tái lập tỉnh, Bắc Kạn đã phát triển vượt bậc, không chỉ nhờ nỗ lực của cán bộ, Nhân dân tỉnh mà còn nhờ hỗ trợ rất lớn của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt Hà Nội. Dù vậy, “tỉnh vẫn thuộc tốp địa phương khó khăn nhất cả nước, với tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo hơn 30%; giao thông khó khăn…, nên rất mong tiếp tục có sự giúp đỡ, chia sẻ của Hà Nội, nhất là trong hợp tác tiêu thụ nông sản, phát triển du lịch”, đồng chí nói.

Đại diện TP Hà Nội đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Vũ Duy Tuấn cho hay: Thực hiện Thông báo số 63/TB-UBND ngày 22/3/2012 của UBND TP Hà Nội về kết quả làm việc giữa đoàn đại biểu lãnh đạo TP Hà Nội và tỉnh Bắc Kạn về một số nội dung hợp tác phát triển giữa hai tỉnh, TP giai đoạn 2012-2015, các cơ quan chuyên môn hai bên đã tập trung triển khai hoạt động hợp tác phát triển, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, như: Nông, lâm nghiệp; công nghiệp, TTCN; phát triển thương mại; y tế; du lịch; đào tạo lao động việc làm, hỗ trợ an sinh xã hội.

Trong đó, đã tăng cường trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ công nghệ sản xuất, giống cây trồng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tham gia các hội nghị kết nối cung cầu…, giúp một số đơn vị, DN tỉnh Bắc Kạn kết nối tiêu thụ sản phẩm với thị trường Hà Nội, như: Chuỗi thịt lợn sạch, thịt gà, các loại rau, chè búp; sản phẩm chế biến như miến dong, bột nghệ...

Tỉnh còn phối hợp một số viện, trường ở Hà Nội triển khai những dự án khoa học công nghệ, mang lại hiệu quả cho phát triển KT-XH Bắc Kạn, như về cây ăn quả, quýt Bắc Kạn, một số giống lúa địa phương chất lượng cao...

Tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn học tập kinh nghiệm tại Hà Nội về mô hình phát triển làng nghề truyền thống, sản xuất những mặt hàng Bắc Kạn có tiềm năng: Chế biến nông sản (miến dong, tinh bột sắn), chế biến lâm sản (hàng mây, tre, nứa đan, gỗ mỹ nghệ). Hà Nội cũng cử nhiều nghệ nhân lên tỉnh dạy, truyền nghề về sản xuất miến dong, thủ công mỹ nghệ...

Bên cạnh đó, hai bên tạo thuận lợi cho các DN hoạt động kinh doanh lữ hành đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh; tăng quảng bá xúc tiến du lịch Bắc Kạn tại thị trường Hà Nội. Đặc biệt, thực hiện tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, TP Hà Nội đã quan tâm hỗ trợ Bắc Kạn xây một số công trình có ý nghĩa từ ngân sách TP, vận động DN lớn tài trợ.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại hội nghị

Song, nhìn nhận hoạt động hợp tác chưa toàn diện, chưa tương xứng và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh mỗi bên, hai tỉnh, TP xác định sẽ đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực, chú trọng vào: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phối hợp tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư giữa các DN, tạo điều kiện liên kết sản xuất... TP Hà Nội sẽ giới thiệu các DN tiếp tục đến nghiên cứu, đầu tư các dự án chế biến sâu, thiết bị hiện đại, thân thiện với môi trường sử dụng nguyên liệu tỉnh có lợi thế như: Nông, lâm sản, dược liệu…

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Nhiều năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội luôn nỗ lực để Thủ đô xứng đáng là trái tim cả nước. Sau 10 năm hợp nhất, kinh tế phát triển vượt bậc, văn hóa hòa nhập, khoảng cách giữa các vùng rút ngắn rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo còn hai con số và đang phấn đấu còn một con số. “Kết quả đó nhờ nỗ lực của toàn thể người dân Hà Nội và hỗ trợ của đồng bào cả nước, trong đó có tỉnh Bắc Kạn”, Chủ tịch nhấn mạnh.

Đánh giá tình hình phát triển của tỉnh, đồng chí cho rằng, tập thể cán bộ và Nhân dân tỉnh đã có nhiều sáng tạo; diện mạo từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa khang trang hơn. Đặc biệt, tỉnh có những bước đi trước trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu BCH T.Ư khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Về công tác phối hợp giữa Hà Nội và Bắc Kạn, theo Chủ tịch HĐND TP, dù chưa toàn diện nhưng đã rất hiệu quả, trong đó Hà Nội đã triển khai tích cực nội dung Thông báo số 63/TB-UBND ngày 22/3/2012 của UBND TP và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Từ đó, Chủ tịch đề nghị hai địa phương đưa công tác phối hợp đi vào chiều sâu, hiệu quả, cụ thể hơn. Trong đó, giao Sở KH&ĐT Hà Nội rà soát toàn bộ công việc, trên cơ sở 8 kiến nghị của tỉnh để chọn những việc cần làm thời gian tới, đưa ra cam kết mới trên tinh thần phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương; đưa công tác đảng là một nội dung trong công tác phối hợp.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trao 3 tỷ đồng giúp tỉnh Bắc Kạn thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội. Lãnh đạo TP Hà Nội cũng trao 200 triệu đồng hỗ trợ 4 hộ nghèo của tỉnh xây dựng nhà ở, trong đó: 100 triệu đồng là kinh phí ủng hộ của đại biểu HĐND TP, 100 triệu đồng từ quỹ an sinh xã hội của Hội Chữ thập đỏ.

Linh Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-bac-kan-cam-ket-moi-tren-tinh-than-phat-huy-het-tiem-nang-the-manh-moi-ben-346142.html