Hà Nội: 89 thanh tra xây dựng bị kỷ luật vì để xảy ra vi phạm

Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, trong 4 năm (từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2018), Hà Nội có 89 thanh tra xây dựng bị kỷ luật vì để xảy ra vi phạm.

89 thanh tra xây dựng bị kỷ luật vì để xảy ra vi phạm là thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến quý 3/2018 giữa Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn vào sáng 24/9.

Ông Lê Văn Dục cho biết, số liệu trên được tổng hợp, tính trong 4 năm (từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2018). Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng chức năng các cấp của Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 100% các công trình xây dựng (15.299 công trình) và lập hồ sơ vi phạm 824 trường hợp (tương đương 5,39%), giảm 867 trường hợp.

Phát hiện 287 công trình xây dựng không phép (giảm 55,57%), 308 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp (giảm 55,81%)...

Trong 4 năm (từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2018), có 89 thanh tra xây dựng bị kỷ luật vì để xảy ra vi phạm. Trong ảnh: 26 căn biệt thự tại dự án Khu đô thị mới Khai Sơn City (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) do Công ty Cổ phần Khai Sơn làm chủ đầu tư xây dựng sai phép nhưng không bị xử lý.

Về nhà siêu méo, siêu mỏng, đến tháng 4/2018, đã xử lý được 12/132 trường hợp tồn đọng từ nhiều năm; 88 trường hợp chấp thuận hợp khối, 32 trường hợp thu hồi phục vụ mục đích công cộng.

Đối với 552 trường hợp nhà, đất siêu mỏng, siêu méo hình thành sau khi triển khai các dự án giao thông từ năm 2013 đến nay, Hà Nội đã giải quyết được 493 công trình (đạt tỷ lệ gần 90%); đang tiếp tục xử lý đối với 59 trường hợp và dự kiến xong trong năm 2018.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm trật tự xây dựng vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn phát sinh vi phạm, tiêu cực nhưng vai trò của chính quyền địa phương, nhất là các xã, phường, thị trấn còn mờ nhạt, chưa thực thi đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền dẫn đến hiệu quả quản lý nhà nước chưa đạt yêu cầu.

Một số quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chưa nghiêm chỉnh chấp hành báo cáo, thiếu kiên quyết trong việc xử lý, giải quyết vi phạm trật tự xây dựng, còn đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí có nơi còn tình trạng bao che và cố tình vi phạm.

Xuân Hinh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ha-noi-89-thanh-tra-xay-dung-bi-ky-luat-vi-de-xay-ra-vi-pham-515850.html