Hà Nội: 76,4% hộ nghèo đã xây dựng, sửa chữa nhà ở

Ngày 28-6, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 25-1-2018 (Kế hoạch 29) của UBND thành phố về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện các sở, ban, ngành chức năng và các địa phương có hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Báo cáo từ các địa phương cho thấy, toàn thành phố có 4.341 hộ nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Bảo đảm cho 100% số hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở có nếp nhà vững chãi, UBND TP Hà Nội đã trích ngân sách hơn 108 tỷ đồng ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi; đồng thời huy động xã hội hóa được hơn 26 tỷ đồng để phân bổ cho các địa phương.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã hỗ trợ 3,5 tỷ đồng, Hội thánh Tin lành Việt Nam hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng, Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội hỗ trợ 500 triệu đồng cho các địa phương có nhiều hộ nghèo cần hỗ trợ về nhà ở. Các địa phương cũng tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa giúp hộ nghèo tiến hành xây dựng, sửa chữa nhà ở đúng tiến độ. Điển hình là huyện Đan Phượng, Đông Anh, Mê Linh,… Từ các nguồn lực hỗ trợ, đến thời điểm này, toàn thành phố có 3.315 hộ đã khởi công và hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở, đạt 76,4% kế hoạch.

Để khắc phục khó khăn về nguồn vốn và các yếu tố khác giúp 1.026 hộ còn lại sớm khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở, đồng chí Vũ Hồng Khanh đề nghị các ngành, địa phương linh hoạt, sáng tạo trong quá trình huy động nguồn lực hỗ trợ, tích cực động viên, khuyến khích các hộ mạnh dạn khởi công. Các hộ gặp khó khăn chỗ nào, các ngành, địa phương cần giúp đỡ các hộ tháo gỡ chỗ đó, không để người nghèo phải ở lại phía sau.

Kết luật hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý khẳng định, kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là chính sách nhân văn của TP Hà Nội. Do đó, các ngành, địa phương cần tập trung triển khai Kế hoạch 29 với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Phấn đấu, 100% hộ nghèo trong danh sách được hỗ trợ hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở trước ngày 17-10-2018 - Ngày Vì người nghèo.

Minh Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/906037/ha-noi-764-ho-ngheo-da-xay-dung-sua-chua-nha-o