Hà Nội: 70,5% phương tiện bị dán phạt nguội đều chấp hành xử phạt

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Hà Nội, từ 15/12/2020 đến nay, đã có 688 trường hợp ô tô vi phạm bị dán giấy phạt nguội thông báo tới chủ phương tiện. Trong đó, có 485 trường hợp (chiếm 70,5%) chủ phương tiện theo giấy hẹn đến làm việc cùng với cơ quan chức năng.

Những trường hợp còn lại được thông báo cho cơ quan đăng kiểm phối hợp xử lý.

 Biên bản phạt nguội 1 chiếc xe mà chủ xe vi phạm luật giao thông. (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Biên bản phạt nguội 1 chiếc xe mà chủ xe vi phạm luật giao thông. (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Đánh giá việc áp dụng hình thức xử lý vi phạm mới là dán giấy phạt nguội, đại diện Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội nhận định, cách làm này sẽ giúp cho những người vi phạm không tốn nhiều thời gian, tiền bạc, chi phí cẩu phương tiện. Nhờ vậy, chủ phương tiện cũng có thể yên tâm không lo xe bị hư hỏng trong quá trình xe bị cẩu kéo hoặc lưu bãi.

Bên cạnh đó, qua hơn 2 tháng triển khai hình thức này, ý thức các lái xe đã tăng lên, không còn chây ì, chống đối người thi hành công vụ. Việc dán phạt nguội đã giúp các lái xe nâng cao ý thức tự giác chấp hành, kể cả khi không có CSGT làm nhiệm vụ trên đường.

Việc áp dụng hình thức xử lý vi phạm mới bằng cách dán thông báo trên kính xe giúp thuận tiện cho CSGT lẫn người vi phạm. Chưa kể đến, việc này còn làm giảm ùn tắc giao thông, trả vỉa hè cho người đi bộ. Đồng thời, giúp lực lượng chức năng thực hiện xử phạt công bằng, minh bạch đối với các lỗi vi phạm giao thông thông qua những thông tin, hình ảnh về giao thông do tổ chức, cá nhân cung cấp trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.../.

KC

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/ha-noi-70-5-phuong-tien-bi-dan-phat-nguoi-deu-chap-hanh-xu-phat-575873.html