Hà Nội: 6 tháng đầu năm 2020, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí

Sáng 14-7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2020, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã kiểm tra, xử lý 189.724 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (giảm 33.170 trường hợp so với cùng kỳ năm 2019); tạm giữ 9.748 phương tiện (453 xe ô tô, 9.076 xe mô tô, 58 xe ba bánh, 55 xe máy điện…). Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố đã xử lý 2.793 trường hợp người điều khiển phương tiện xe ô tô, mô tô vi phạm nồng độ cồn.

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 473 vụ tai nạn giao thông làm 207 người chết, 302 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2019, giảm trên cả 3 tiêu chí: Giảm 167 vụ, 58 người chết và 105 người bị thương.

Những tháng cuối năm 2020, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố cũng sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành về trật tự an toàn giao thông của nhân dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời chỉ huy điều khiển giao thông, hướng dẫn phân luồng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn...

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/972715/ha-noi-6-thang-dau-nam-2020-tai-nan-giao-thong-giam-tren-ca-3-tieu-chi