Hà Nội: 3 cán bộ được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Ông Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên; ông Nguyễn Công Khanh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm; ông Kiều Thanh Hùng, Phó Tổng Giám đốc - Phó Tổng biên tập Đài PTTH Hà Nội được Sở Nội vụ Hà Nội đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) vừa có Công văn về việc công bố thông tin đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2018 đối với 3 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, ông Đỗ Mạnh Hải, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Theo hồ sơ, ông Hải đã cùng tập thể Ban thường vụ Quận ủy Long Biên luôn sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; đổi mới phong cách lãnh đạo.

Đặc biệt, ông có đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: Đổi mới quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội quận Long Biên và các phường trên địa bàn quận Long Biên; các giải pháp chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Quận ủy Long Biên; chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” (đang trình Sở Khoa học và Công nghệ xét công nhận).

Hai cá nhân gồm ông Nguyễn Công Khanh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm; ông Kiều Thanh Hùng, Phó Tổng Giám đốc - Phó Tổng biên tập Đài PTTH Hà Nội được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Với ông Nguyễn Công Khanh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm, theo hồ sơ đề nghị, ông có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2013 đến nay. Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: Chỉ đạo việc thực hiện chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chỉ đạo công tác nắm bắt định hướng và xử lý các vấn đề dư luận xã hội phản ánh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Với ông Kiều Thanh Hùng, Phó Tổng Giám đốc - Phó Tổng biên tập Đài PTTH Hà Nội, hồ sơ nêu, trong 5 năm qua ông Kiều Thanh Hùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông đã cùng tập thể Ban lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội mạnh dạn cắt bỏ các chương trình chất lượng thấp, không hiệu quả, đổi mới các chuyên đề, chuyên mục cho phù hợp với mục tiêu tuyên truyền của thành phố trong từng giai đoạn và từng bước xây dựng nội dung, chương trình mang sắc thái của Đài Thủ đô.

Đề tài, sáng kiến của cá nhân đã được công nhận: Đổi mới kênh phát thanh Hà Nội FM tần số 90Mhz; đổi mới Kênh 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đã đạt giải C Báo chí toàn quốc (sáng kiến đã nộp Sở Khoa học và Công nghệ chấm).

Hoàng Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ha-noi-3-can-bo-duoc-de-nghi-khen-thuong-cap-nha-nuoc-1351345.tpo