Hà Nội: 290 sáng kiến làm lợi hơn 2.000 tỉ đồng

LĐLĐ TP Hà Nội sáng 18-7 đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVC-LĐ thủ đô giai đoạn 2020-2025.

Trong 5 năm qua, phong trào "Sáng kiến, sáng tạo thủ đô" đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được các cấp chính quyền, Công đoàn, chủ doanh nghiệp và người lao động hưởng ứng tích cực. Qua phong trào, toàn TP đã có 163.973 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 8.704 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở. Trong đó, 290 sáng kiến làm lợi hơn 2.000 tỉ đồng.

Giao lưu với các gương điển hình tiên tiến tại hội nghị

Giao lưu với các gương điển hình tiên tiến tại hội nghị

Riêng năm 2020, toàn TP có 16.015 cá nhân được tặng danh hiệu "Sáng kiến cấp cơ sở", 960 cá nhân được tặng danh hiệu "Sáng kiến cấp trên cơ sở". Trong đó, 44 sáng kiến, cải tiến thuộc lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, làm lợi hơn 238 tỉ đồng; 4 đề tài khoa học xuất sắc được áp dụng vào thực tế sản xuất; 2 giải pháp sáng tạo đoạt giải cao trong các hội thi, thao diễn kỹ thuật toàn quốc và TP, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Tại hội nghị, LĐLĐ TP Hà Nội đã tôn vinh, khen thưởng 85 tập thể và 96 cá nhân điển hình và 50 cá nhân đạt danh hiệu "Sáng kiến trong CNVC-LĐ thủ đô" năm 2020.

Tin-ảnh: D.Thảo

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/ha-noi-290-sang-kien-lam-loi-hon-2000-ti-dong-2020071821490645.htm